Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018 | 8:8

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh: Thắt chặt quan hệ với các đối tác

Ngày 19/5, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh, đã long trọng tổ chức hội nghị gặp gỡ toàn thể hội viên lần thứ nhất năm 2018, nhằm sơ kết hoạt động hội 4 tháng qua và Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018).

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh cho rằng, với lòng biết ơn vô hạn, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM, thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và là một người con của quê hương xứ Nghệ yêu dấu. Tưởng nhớ tới Người chúng ta nguyện học tập tấm gương đạo đức và lối sống của Người.
 
Sơ kết hoạt động Hội thời gian qua, ông Nguyễn Cảnh Nam nhấn mạnh: Trong xu hướng phát triển và hội nhập, cùng với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường các doanh nghiệp không thể hoạt động đơn lẻ mà phải tìm kiếm đối tác, những người bạn đồng hành, những cơ hội hợp tác cũng như những thông tin thị trường luôn được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Thời gian qua Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã được khẳng định là cầu nối đại diện và bảo vệ quyền lợi hơp pháp của hội viên trong các quan hệ kinh tế - xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp qui định.
img_1788.jpg
Kết nạp 26 hội viên mới

Tại Hội nghị ông Bùi Văn Liệu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã công bố quyết định kết nạp thêm 26 hội viên mới và khẳng định việc kết nạp hội viên là một việc hết sức quan trọng trong hoạt động hội. Từ khi thanh lập đến nay Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh không ngừng tăng lên cả về số lượng, lẫn chất lượng, đến nay đã có trên 300 hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Còn ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Với tính chất là hội đặc thù mang tính đồng hương, sự liên kết rộng rãi, tác động mạnh mẽ trong nhiều mổi quan hệ cùng những hoạt động thiết thực, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã và đang góp phần không nhỏ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên và kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh.
 
Đặc biệt, để tăng cường sự hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp, cũng như tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau, là yếu tố hết sức cần thiết trong điều kiện hội nhập càng sâu rộng hiện nay. Chính vì vậy tại hội nghị này các doanh nghiệp trong và ngoài hội sẽ chia sẻ, giới thiệu và quảng bá tiềm năng của doanh nghiệp mình đến bạn hàng và đối tác, nhằm tăng cường hợp tác, gắn kết trong sản xuất kinh doanh rất bổ ích và hiệu quả.
 

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, CLB Golf Nghệ Tĩnh trực thuộc Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức một giải thi đấu Golf giao hữu với 30 Golfer doanh nhân Nghệ Tĩnh, nhằm thắt chặt quan hệ và giao lưu thể thao với nhau./.

 

 

 

Minh Tuấn - Hữu Thống
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top