Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018 | 1:56

Hội Phụ nữ xã Tam Giang: Làm tốt công tác quản lý vốn

Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Tam Giang, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã phát huy vai trò tích cực trong việc tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, huy động các nguồn lực từ cộng đồng nhằm hỗ trợ hội viên phát huy năng lực phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi và tham gia lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân ở xã Tam Giang phát triển mô hình trồng rau an toàn thu lãi cao.

HTX rau sạch Cao Sơn ở thôn Đoài, xã Tam Giang tập hợp 17 gia đình tham gia sản xuất, chủ yếu do phụ nữ làm chủ. Chị em đều được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi do Hội Phụ nữ xã làm cầu nối từ nhiều ngân hàng, đồng thời tham gia lớp tập huấn quản lý kinh tế hộ, chuyển giao khoa học, áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất rau sạch đạt năng suất cao… Nhờ đó, HTX có bước phát triển ổn định, cho thu nhập bình quân từ 150 - 300 triệu đồng/hộ/năm. Chị Ngô Thị Minh, thành viên HTX phấn khởi cho biết: “Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của thôn. Qua Hội Phụ nữ xã, tôi được vay 30 triệu đồng từ NHCSXH, phát triển mô hình trồng rau sạch, tham gia vào hợp tác xã. Đến nay, diện tích trồng rau đã mở rộng hơn 1ha, giúp gia đình tôi thoát nghèo, vươn lên khá giả”.

Bên cạnh HTX rau sạch Cao Sơn, tại xã Tam Giang, nhiều hội viên phụ nữ khác cũng tận dụng hợp lý nguồn vốn vay tín chấp từ Hội Phụ nữ để phát triển kinh tế hộ, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như chị Ngô Thị Là ở thôn Vọng Nguyệt phát triển mô hình trang trại nuôi cá kết hợp nuôi 3.000 con vịt; chị Trần Thị Tâm ở thôn Như Nguyệt mở cơ sở thu mua phế liệu, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng; chị Nguyễn Thị Hoài, thôn Vọng Nguyệt chăn nuôi 20 lợn lái và hơn 2 nghìn con vịt…

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Tam Giang đã làm tốt công tác khai thác, quản lý các nguồn vốn vay với hình thức tín chấp, đặc biệt chú trọng tới các hộ nghèo, hộ phụ nữ đơn thân. Theo đó, Hội chủ động tổ chức khảo sát, nắm chắc danh sách hộ nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ở địa phương để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Hiện Hội Phụ nữ xã đang có dư nợ ủy thác với NHCSXH trên 34 tỷ đồng cho 1.762 lượt hội viên vay. Ngoài ra, Hội xây dựng thành công mô hình tiết kiệm tại chỗ với sự tham gia của 197 hội viên. Hàng tháng các hội viên tự nguyện đóng góp vào quỹ một số tiền cố định nhằm giúp hội viên nghèo vay vốn đột xuất hoặc hỗ trợ khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Kết thúc một năm, số tiền tiết kiệm sẽ được tổng kết và trả lại cho các hội viên.

Bà Ngô Thị Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Giang khẳng định: “Việc sử dụng và quản lý tốt nguồn vốn vay góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của xã. Chỉ tính riêng trong năm 2017, đã có 26 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Thông qua hoạt động vay vốn, cán bộ, hội viên phụ nữ còn được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về quản lý và điều hành vốn vay đồng thời tăng cường sự gắn bó, nâng cao ý thức trách nhiệm, mạnh dạn trong cách nghĩ cách làm”.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã tiếp tục chủ động phối hợp với NHCSXH, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đưa vốn tín dụng đến tận tay các hội viên nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ, phấn đấu giúp 100% hội viên tự chủ về kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Hoài Phương

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top