Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015 | 11:59

Hội thảo về Y học cổ truyền các nước Asean

Từ ngày 14 -16/125, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước trong khu vực Asean.

PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế phát biểu

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền đã nhấn mạnh mục đích của buổi hội thảo nhằm xây dựng, góp ý cho mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean, tiến tới việc thống nhất hoàn thiện dự thảo mô hình đào tạo, triển khai áp dụng đưa y học cổ truyền vào hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng Asean lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm với xã hội, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc trong khu vực.

Tại đây, các đại biểu đại biểu cũng đã được nghe báo cáo của nước chủ nhà Việt Nam về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Phương Dung, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Báo cáo về hệ thống đào tạo Y học cổ truyền của các nước Cambodia, Lào, Malaysia, Myanmar. Dự thảo mô hình đào tạo cho tình nguyện viên y tế và y sỹ trong việc ứng dụng Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của nước chủ nhà Việt Nam cũng được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Quang cảnh hội thảo

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tập trung thảo luận góp ý cho mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế thôn bản và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nước Asean. Đoàn đại biểu cũng sẽ dành thời gian ngày 15 - 16/12 để đi thực tế tại trạm y tế xã Bầu Cạn, Thiền viện Linh Chiếu, huyện Long Thành, thăm mô hình đào tạo Y học cổ truyền tại Khoa YHCT trường đại học y, dược Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục thảo luận, góp ý để hoàn thiện về mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế, y sỹ trong ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo là cơ sở để nước chủ nhà Việt Nam tiếp tục xin ý kiến đóng góp bổ sung cho dự thảo mô hình đào tạo nhằm hoàn thiện bản dự thảo đệ trình lên Hội nghị Các quan chức cao cấp về phát triển y tế của Asean (SOMHD). Việc triển khai mô hình đào tạo phù hợp và hiệu quả ở mỗi nước thành viên sẽ góp phần vào công tác thực hiện mục tiêu sức khỏe cho người dân Asean giai đoạn 2015 - 2020. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam cùng đóng góp vào nỗ lực chung, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với Cộng đồng Asean.

Lại Hùng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top