Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016 | 10:21

Hội thảo “Báo chí miền Trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo”

KTNT –  Trong 2 ngày 26 - 27/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tạp chí Người làm báo phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo với chủ đề: “Báo chí miền Trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ, UVTW Đảng, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam; TS. Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích. Tham dự hội thảo còn có các đại biểu đến từ Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, đại diện Vùng III Hải quân, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo 14 tỉnh, thành phố miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS. Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Những người làm báo phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đồng thời tìm ra các phương thức tuyên truyền để đấu tranh hiệu quả hơn, đưa các kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị chính sách đi vào cuộc sống. Bởi lẽ, chủ đề và nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo rất rộng, nhiều khía cạnh ngày càng phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh đấu tranh thông tin quốc tế hiện nay. Sự chính xác, kịp thời và sắc sảo, thuyết phục, kể cả trong việc sử dụng những thuật ngữ chuyên môn là hết sức cần thiết.

TS. Mai Đức Lộc cho biết, trong thời gian qua, nhiều phóng viên, nhà báo sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng trên biển bằng tất cả nhiệt huyết của người làm báo và bằng cả tình yêu biển đảo, trở thành sợi dây kết nối giữa biển và bờ, tạo nên điểm tựa của niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi ngư dân, cho mỗi công dân Việt Nam trong việc chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên biển Đông.

Phát biểu đề dẫn, PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo, khẳng định: “Biển Đông và quá trình xác lập chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông là hành trình đấu tranh bền bỉ, hào hùng và bi tráng, gắn liền với lịch sử giành độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Biển Đông luôn là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời”.

Theo PGS. TS. Nguyễn Thành Lợi, thời gian qua báo chí đã có tiếng nói mạnh mẽ góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy việc bảo vệ chủ quyền đang đặt ra không ít thách thức cho các cấp, các ngành, nhất là giới báo chí, truyền thông.

Hội thảo “Báo chí miền Trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo” tổ chức tại Lý Sơn là cơ hội để các cơ quan báo chí, các nhà báo thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng và vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn báo chí phản ánh về biển, đảo; chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông, góp phần khẳn định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên lề hội thảo, các đại biểu tham gia khánh thành Trạm phát sóng VOV tại đảo Lý Sơn; triển lãm ảnh báo chí “Biển đảo quê hương” tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa; Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng), Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn  đồng), Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích trao nước khoáng và nước ngọt cho ngư dân và học sinh nghèo ở Lý Sơn.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích phát biểu tại hội thảo

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích phát biểu tại hội thảo

Trao suất quà cho cho ngư dân và học sinh nghèo ở Lý Sơn.

Trao quà cho cho ngư dân và học sinh nghèo ở Lý Sơn.

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top