Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 | 20:58

Hơn 924 nghìn lượt người tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018

Theo bà Hồ Xuân Hương, PGĐ Sở Tư pháp TP. Hà Nội, trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” toàn TP đã có hơn 924 nghìn bài dự thi của các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây là cuộc thi có số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều nay (30/10), đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp TP. Hà Nội, bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đã báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố 10 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.
 
dsc_0471.JPG
Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội
 
Theo đó, Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 29/12/2017 về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL- PV), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn Thành phố năm 2018 và 09 Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng về công tác PBGDPL và Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chỉnh trị - xã hội Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đều ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
 
Trong cuộc thi “Tìm biểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018, Ban tổ chức đã nhận được 924.783 bài dự thi, trong đó bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các sở, ban, ngành, đoàn thể là 47.235 bài; bài dự thi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã là 877.548 bài. Theo bà Hương, đây là cuộc thi có số lượng bài dự thi tham gia đông nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng 1/10 dân số của Thành phố.
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo và trên cơ sở theo dõi quá trình tổ chức, kết quả triển khai Cuộc thi tại các đơn vị, Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố xem xét tăng cơ cấu giải thưởng cuộc thi lên 23 giải tập thể và 109 giải cá nhân. Để tăng mức giải thưởng, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi mời gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa tài trợ kinh phí cho các giải thưởng của cuộc thi. Dự kiến đến đầu tháng 11, Thành phố sẽ tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải.
 
Theo bà Hồ Xuân Hương, PGĐ Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội, công tác PBGDPL được các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã tổ chức bài bản và đạt kết quả rất cao. Đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, đã chỉ đạo cho các phòng giáo dục lên kế hoạch cho các nhà trường tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa để PBGDPL cho các em học sinh ở các cấp học. Đây là nhóm đói tượng rất cần được quan tâm, giáo dục của toàn xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò quan trọng để giáo dục các em học sinh hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.
 
Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đặt câu hỏi về công tác PBGDPL cho các đối tượng là người lao động ngoại tỉnh, các công nhân ở những khu công nghiệp như thế nào để các đối tượng này năm chắc và hiểu rõ các quy định pháp luật của Nhà nước để thực hiện.
 
Bà Hồ Xuân Hương cho biết, đối với các đối tượng này Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đã có những Kế hoạch để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là đối tượng đặc thù, do vậy, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trực tiếp tổ chức tuyên truyền cho đối tượng này bằng cách phát tờ rơi, tư vấn pháp luật trực tiếp.
 
dsc_0474.JPG
Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Kết thúc buổi giao ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trần Xuân Hà đề nghị các cơ quan báo chí tham dự buổi giao ban báo chí tuyên truyền những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL của Thành phố trong năm 2018.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top