Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 | 21:16

Hồng ngâm Bảo Lâm đang chín rộ, được mùa, được giá

Hồng ngâm Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã vào vụ chín rộ, được mùa, được giá. Hiện, bà con nơi đây đang hối hả thu hoạch, kịp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Được biết, hồng Bảo Lâm dễ trồng, khoảng 6 -7 năm thì thu hoạch, quả vàng au, đẹp mã, không có hạt, sau khi ngâm, ăn có vị ngọt tự nhiên và giòn. Vì lý do đó, loại hồng có hiệu quả kinh tế cao này, đã được xếp vào danh sách 1 trong 50 loại trái cây đặc sản của Việt Nam.

Hồng Bảo Lâm, có nguồn gốc xuất xứ từ xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, nhưng đây là địa phương vùng biên giới, sát Cửa khẩu Hữu Nghị Việt - Trung, bà con ở đây có nhiều việc để làm, dần dần cây hồng bị bỏ bê, không chăm sóc nên dần thoái hóa và mất gốc. Vì vậy, bà con các xã trong huyện như Hòa Cư, Gia Cát… đã đem về trồng và thuần phục trên 30 năm nay.

Ông Tô Hồng Sỹ, dân tộc Tày, xã Gia Cát, là người trồng hồng trên 30 năm nay, cho biết, nhà ông có 250 gốc hồng, và 2 loại hồng, đó là hồng cau (có hình dáng như qủa cau), và hồng Bảo Lâm. Tuy nhiên, hồng cau quả bé, cây đã lâu năm, cằn cỗi, giá trị không cao nên đang loại bỏ dần. Bình quân mỗi cây cho 50 -70kg, hồng cau bán tại vườn, có giá 10 – 11.000 đồng/kg; hồng Bảo Lâm 30 – 32.000 đồng/kg.

img_3706.JPG

 Hồng Bảo Lâm đang vào vụ thu hoạch, được mùa, được giá

 

Riêng hồng Bảo Lâm của ông Sỹ, cũng chia làm 2 loại, loại vài chục năm tuổi, đã cho thu hoạch ổn định; loại  3 - 4 tuổi đang được chăm sóc tốt; chưa kể, mỗi năm lại trồng mới khoảng 20 – 30 cây. Theo đó, có 2 cách trồng hồng thông dụng, đó là dâm bằng rễ,  6 - 7 năm mới cho quả, chậm một chút, nhưng cây khỏe hơn; hoặc ghép cành, 4 – 5 năm đã có quả.      

Ông Lã Văn Lâm, xã Hòa Cư, cũng cho biết, ông trồng hồng từ khi còn thanh niên, từ những năm 1990 đến nay. Trước đó, từ đời bố mẹ ông cũng đã trồng loại hồng không hạt này. Hiện, gia đình ông có 2 ha đất đồi rừng, trồng 600 gốc hồng, trong đó có 300 cây đã cho thu hoạch ổn định trên 10 năm nay; 300 cây còn lại, có cây đã bắt đầu bói quả.

 

hong.JPG

 Ông Lã Văn Lâm đang thu hoạch hồng, để kịp cho khách chuyển về Hà Nội

 

Theo đó, đầu ra cho hồng Bảo Lâm khá đơn giản, sau khi thu hoạch, được thương lái đến thu mua tại nhà. Giá bán tại vườn, loại nhỏ 25 – 30.000 đồng/kg; lọại to, đẹp có giá cao hơn 35 – 40.000 đồng/kg, chủ yếu chuyển về Hà Nội, đi T.P Hồ Chí Minh và các địa phương trong Nam, ngoài Bắc, tùy theo đơn hàng.    

“Cách xử lý hồng để hồng không chát, khá đơn giản, chỉ cần ngâm trong nước sạch 3 ngày, 3 đêm, sau đó vớt ra, để 1 đêm nữa cho ráo nước là vừa chín ngọt. Hiện, gia đình tôi các cháu đã trưởng thành, chỉ có 2 vợ chồng tham gia trồng, chăm sóc, và bán cho thương lái. Thu nhập lãi ròng năm 2017, đạt 250 – 300 triệu đồng. Dự kiến, năm 2018 cũng xấp xỉ như vậy” – Ông Lâm chia sẻ.   

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top