Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 | 16:32

Huế: Phóng viên thường trú hăng hái hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Hưởng ứng Đề án tổ chức Ngày chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh-sạch-sáng”, sáng ngày 7/4 hơn 30 nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thường trú tại tỉnh TT-Huế đã thực hiện dọn rác trên các tuyến đường.

Đề án tổ chức Ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” đã phát động sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội doanh nghiệp trên địa bàn tham gia và duy trì có hiệu qủa nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị ngày càng sáng – xanh - sạch, không rác thải, hướng đến mục tiêu chung toàn tỉnh, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Theo đó, hơn 30 phóng viên, cộng tác viên của CLB Phóng viên Trẻ thường trú, công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng nhau hành động thu dọn tác, làm sạch khu vực quang Lăng vua Tự Đức, Đồng Khánh thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế.

Hoạt động của các phóng viên, cộng tác viên của CLB Phóng viên Trẻ tại Thừa Thiên Huế đã góp sức lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Nhặt một cọng rác, bạn góp phần làm Huế đẹp hơn” của ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đến mỗi người dân tại địa phương.

Theo nhà báo Lê Công Thành – chuyên trang An ninh tiền tệ, báo Người đưa tin, trưởng nhóm cho biết: “Trong lần này chúng tôi đã làm vệ sinh tại các tuyến đường Đường Đoàn Nhữ Hải, Huyền Trân Công Chúa dài khoảng 2km xung quanh lăng vua Tự Đức, Đồng Khánh, lăng mộ bà Học Phi, lăng bà Tài Nhân. Chúng tôi mong muốn và tin rằng sức trẻ, tinh thần bảo vệ môi trường của nhóm phóng viên sẽ cộng hưởng với tất cả tổ chức đoàn thể, ban ngành khác để tạo nên sự thay đổi tốt đẹp hơn cho tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Sau khi tiến hành dọn vệ sinh tại các tuyến đường, địa điểm nói trên, nhóm PV đã viếng thăm lăng mộ của bà Học Phi và lăng bà Tài Nhân. Đây cũng chính là hoạt động giúp cho các bạn trẻ hiểu biết thêm về lịch sử, nhà báo Thành tâm sự.

Nhà báo Thành bật mí thêm, ngoài chương trình lần này, CLB Phóng viên Trẻ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục lên kế hoạch và thực hiện nhiều ngày “Chủ nhật xanh” ý nghĩa khác trong thời gian sắp tới.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, sau 75 ngày triển khai, đến nay hiệu ứng của phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" cực kỳ tốt với chủ thể chính là người dân.

"Hôm nay, tôi thấy đội ngũ phóng viên báo chí đã ra quân, các bạn vừa là công dân trên đất Huế, vừa làm truyền thông thì hơn ai hết hành động này của các bạn là rất biểu dương, ủng hộ. Hành động của các bạn góp phần lan tỏa hơn nữa phong trào, qua đây, tôi mong các phóng viên tham gia tích cực, lâu dài hơn, đặc biệt là nhờ các bạn tuyên truyền phong trào để người dân làm chủ phong trào, đó là điều tỉnh mong muốn để phong trào vững bền", ông Thọ chia sẻ thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của chương trình được PV Báo Kinh tế nông thôn ghi lại:

 

Ngày 07/4/2019, hơn 30 nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia phong trào
Ngày 7/4/2019, hơn 30 nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đội tình nguyện được chia thành các nhóm nhỏ để dọn dẹp rác thải.
Đội tình nguyện được chia thành các nhóm nhỏ để dọn dẹp rác thải.
Các nhóm len lỏi nhặt nhạnh rác ở hai bên đường.
Các nhóm len lỏi nhặt nhạnh rác ở hai bên đường.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này rác thải sinh hoạt là phổ biến nhất.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực này rác thải sinh hoạt là phổ biến nhất.
Sau khi dọn vệ sinh tại khu vực nói trên, nhóm phóng viên đã tiến hành viếng thăm, dâng hương tại lăng mộ bà Học Phi, lăng bà Tài Nhân.
Sau khi dọn vệ sinh tại khu vực nói trên, nhóm phóng viên đã tiến hành viếng thăm, dâng hương tại lăng mộ bà Học Phi, lăng bà Tài Nhân.
Nhà báo Lê Công Thành cùng cả nhóm họp rút kinh nghiệm nhanh chóng, vui vẻ sau chương trình.
Nhà báo Lê Công Thành cùng cả nhóm họp rút kinh nghiệm nhanh chóng, vui vẻ sau chương trình.

 

Chương trình “Ngày chủ nhật xanh” kết thúc với những tiếng cười, sự hồ hởi của cả nhóm.
Chương trình “Ngày chủ nhật xanh” kết thúc với những tiếng cười, sự hồ hởi của cả nhóm.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top