Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2010 | 1:2

Hưng Nguyên: Nhiều giải pháp chống hạn cho lúa

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2010, huyện Hưng Nguyên gieo cấy gần 5.700ha, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, mực nước trên các sông ngòi, hồ đập bị khô kiệt nên chỉ thực hiện được 5.540ha. Hiện hơn 3.900ha lúa đang trong tình trạng khát nước, trong đó có 2.800ha bị hạn nặng và khô cháy.Với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, huyện Hưng Nguyên đã huy động mọi nguồn lực tập trung chống hạn. Cụ thể, huyện phát động toàn dân đắp bờ giữ nước, khơi thông và đào sâu hệ thống kênh dẫn; tu sửa máy móc thiết bị, mua hàng trăm ống hút nối dài; nạo vét bể hút của các trạm bơm lấy nước từ kênh Hoàng Cần, kênh Thấp, kênh Gai nhằm tận dụng tối đa nguồn nước. Các trạm bơm túc trực 24/24 giờ để chống hạn và bơm tạo nguồn cho các trạm không đủ nguồn nước như trạm bơm chuyền 12/9, trạm 8, trạm bơm Hưng Xuân.

Một trong những sáng kiến mang lại hiệu quả cao là huyện đã lắp đặt hàng chục máy bơm dã chiến để chống hạn. Theo ông Phan Văn Trường, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, biện pháp này khá hiệu quả, đã giúp hàng nghìn hecta lúa qua khỏi cơn khát.

Ông Ngô Phú Hàn, Phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, để công tác chống hạn đạt hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An sớm có giải pháp hỗ trợ, nhằm giúp những xã bị hạn nặng có thêm kinh phí cứu lúa.

Lan Thái

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top