Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2017 | 1:47

Hưng Yên: Đào đúng hẹn, quất lo rớt giá

Tết Đinh Dậu 2017, người trồng đào Hưng Yên hy vọng có niềm vui trọn vẹn vì đào nở đúng dịp; trong khi người trồng quất đang lo âu vì giá giảm đáng kể so với năm trước.

“Trông trăng để có đào đẹp đúng Tết”

Người dân Ngọc Đà chăm sóc đào.

Đến thăm làng đào Ngọc Đà, xã Tân Quang (Văn Lâm) những ngày cuối năm, trên những thửa ruộng, mảnh vườn, hàng trăm gốc đào đang được uốn dáng. Lác đác trên cành cây khẳng khiu là những bông đào phai, đào bích nở sớm, sắc hoa phơn phớt lẫn trong những chiếc lá xanh. Ngọc Đà có hơn 150 hộ trồng đào với tổng diện tích khoảng 35 mẫu (1ha = 2,7 mẫu Bắc Bộ).

Một trong những bí quyết để đào nở đúng Tết của người dân làng Ngọc Đà là “trông trăng”. Ông Bùi Văn Tỵ, người đầu tiên mang cây đào Nhật Tân về Ngọc Đà, cho biết: “Từ rằm tháng Tám âm lịch, người trồng đào phải ngắm trăng” để “dự đoán” thời tiết lúc giáp Tết. Theo kinh nghiệm của bà con, nếu năm nào trăng đục thì trời sẽ lạnh, còn trăng trong thì trời sẽ ấm, từ đó điều chỉnh thời điểm tuốt lá cho cây đào. Nếu thời tiết nóng nhiều, người trồng sẽ tuốt lá muộn hơn khoảng chục ngày để đào nở chậm hơn”.

Theo đó, vào đầu tháng 11 âm lịch, người trồng tuốt bỏ toàn bộ lá đào để cây tập trung dinh dưỡng làm nụ, bảo đảm nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp. 

Anh Phùng Việt Hưng, người trồng đào, cho biết: “Nếu thời tiết nắng ấm, đào có “nguy cơ” nở hoa sớm thì “hãm” đào bằng cách hạn chế tưới nước, thậm chí nếu gần đến ngày Tết mà trời vẫn nắng nóng thì phải đánh gốc đào đặt trong phòng có điều hòa”.

Đến thăm làng đào Phú Đa, thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào), trên những vườn đào thế, người nông dân đang tất bật tỉa lộc lá. Mùa đông năm nay thời tiết nắng ấm nhiều nhưng người trồng đào Phú Đa vẫn tự tin hoa sẽ bung nở đúng dịp Tết.

Một trong những “bí kíp” để “kích đào” ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán của người dân làng Phú Đa là tiện gốc. Anh Nguyễn Văn Tiến, có gần 20 năm kinh nghiệm trồng đào, cho biết, việc tiện gốc giúp cây dồn sức vào nuôi “mắt đào”, thúc ra hoa. Thời điểm tiện gốc đào vào tháng 8 âm lịch. Người trồng dùng dao cắt bỏ một khoanh vỏ thân ở gốc cây, sau đó 1 tuần lá đào sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang vàng nhạt và hơi rủ xuống. Sau khi bóc vỏ xong, cần dùng túi nylon cuốn che bên trên vết khoanh, buộc chặt để nước mưa không đọng chỗ vỏ bị khoanh làm thối vỏ.

Quất cảnh Văn Giang lo giá giảm

Người trồng quất lo rớt giá.

Những ngày đầu tháng 12 âm lịch, trên những cánh đồng trồng quất cảnh của huyện Văn Giang, thương lái bắt đầu đánh xe đến vận chuyển cây, nhiều khách cũng đổ về tham quan, ngã giá. Dù vậy, với người trồng quất cảnh Văn Giang, 2016 là năm buồn khi thời tiết không ủng hộ cây quất, giá giảm so với năm ngoái.

Vừa tưới nước cho những cây quất cảnh đang cuối thời kỳ lên mã, anh Bì Văn Nam ở thôn Phi Liệt (xã Liên Nghĩa) vừa than thở: “Chưa có năm nào thời tiết mùa đông lại nắng ấm như năm nay. Cây quất cần độ ẩm phù hợp để xanh lá, mọng quả, lộc non mơn mởn thì mới có giá”.

Gia đình anh Đỗ Văn Toản ở xã Liên Nghĩa có khoảng 1.600 gốc quất các loại phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thời điểm này năm ngoái, quất trong vườn chỉ còn khoảng 5% thì năm nay, dù đã giữa tháng 12 âm lịch mà anh mới chỉ bán được trên 60% số lượng quất trong vườn.

“Năm ngoái, từ tháng 8 âm lịch thương lái đã đến đặt mua cả vườn. Nhưng năm nay, đầu tháng 12 âm lịch mà tôi vẫn còn gần 500 cây quất trong vườn”, anh Toản cho biết.

Liên Nghĩa có gần 60ha quất phục vụ Tết Nguyên đán 2017, tập trung ở thôn Phi Liệt. Nhận định về thị trường quất Tết năm nay, ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho rằng, thị trường năm nay kém sôi động. Hiện, quất bị thương lái ép giá giảm xuống khoảng 20% so với năm ngoái. Người trồng quất Văn Giang ước tính, vụ quất Tết Đinh Dậu năm nay, thu nhập giảm trung bình từ 10-20 triệu đồng/sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2).

Ông Nguyễn Quốc Chương, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Giang, cho biết: “Thời điểm này, thị trường quất cảnh Văn Giang tiêu thụ chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các tỉnh lân cận đều có diện tích trồng quất cảnh khá lớn, cạnh tranh với quất cảnh Văn Giang. Hơn nữa, thời tiết năm nay không thuận lợi, nóng ấm nhiều, ít mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến mã quả, sắc lá, lộc xanh của quất. Hiện, bà con đang tập trung chăm sóc dưỡng quả, thúc cây quất phát lộc, hoa vào dịp Tết và mong muốn thị trường sẽ sôi động hơn trong những ngày giáp Tết”.

Dương Miền - Nguyễn Nhân/Báo Hưng Yên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top