Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 | 14:49

Hưng Yên: Phê ma túy trong quán hát, nhóm thanh niên bị bắt tại trận

Một nhóm thanh niên tại Hưng Yên bị bắt tại trận khi đang phê ma túy trong quán Karaoke trên địa bàn.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm thanh niên gồm 13 người sử dụng ma túy trong quán Karaoke.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán Karaoke.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán Karaoke.
Danh tính nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Kim Tân, Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hồng Trường (SN 1990, ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội); Dương Thái Sinh (SN 1991, ở Bãi Sậy, Hiến Nam, TP. Hưng Yên); Phạm Xuân Trường (SN 1980, ở Hưng Hà, Thái Bình); Trần Hoàng Huy (SN 1992, ở Lý Nhân, Hà Nam); Vũ Quang Huy (SN 1981, ở Hiến Nam, TP. Hưng Yên); Phạm Ngọc Bảo (SN 1998); Phạm Thị Thùy Chi (SN 1999); Trần Thị Chuyên (SN 1998), đều ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Đặng thị Mỹ (SN 2000, ở Hoài Ân- Bình Định); Nguyễn Thị Oanh, (SN 1996, ở Thanh Long, Yên Mỹ); Đỗ Thùy Linh (SN 2000, ở thị thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào).
 
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ bên trong có chứa các chất bột màu trắng cùng 5 viên ma túy tổng hợp màu xanh, 1 ống hút được làm từ 2 tờ tiền polime mệnh giá 10 nghìn đồng và nhiều vật chứng liên quan.
 
Ngay sau khi di lý các đối tượng về cơ quan điều tra, Công an TP. Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế của thành phố tiến hành xét nghiệm nước tiểu các đối tượng. Kết quả cả 13 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
 
Hiện, công an TP. Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Nguyễn Kim Tân và Nguyễn Quốc Huy về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Đồng thời xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.
 
 
 
Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
Top