Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018 | 8:7

Italia và Hồng Kông cùng nhau vẽ “Nhịp cầu hạnh phúc”

Đội Italia và Hồng Kông (Trung Quốc) đã mang đến khán giả bữa tiệc pháo hoa vô cùng rực rỡ và ấn tượng trên bầu trời sông Hàn.

Đêm 02/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 – “Huyền thoại những cây cầu” với chủ đề “Nhịp cầu Hạnh phúc”, đội Italia và Hồng Kông (Trung Quốc) đã mang đến khán giả bữa tiệc pháo hoa vô cùng rực rỡ và ấn tượng trên bầu trời sông Hàn.

 

 Đêm pháo hoa thứ 3 với chủ đề “Nhịp cầu hạnh phúc” đã khiến gần 17.000 khán giả trên khán đài choáng ngợp với màn trình diễn đỉnh cao của 02 đội pháo hoa Martarello (Italia) và Vulcan (Hồng Kông).
 
Đến với DIFF năm thứ 02 sau khi giành ngôi vị vô địch DIFF 2017, đội Martarello (Italia) đã sử dụng trụ cao 40 mét, với khoảng 5.000 quả pháo các loại bắn cả tầm cao và tầm thấp để tạo hình những nhịp cầu hữu nghị trên bầu trời sông Hàn (Đà Nẵng).
 
Màn trình diễn của đội pháo hoa đến từ Italia đã làm nên một bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu, dìu dắt trí tưởng tượng của khán giả bay bổng vào thế giới của ước mơ, niềm vui và hạnh phúc. Hàng loạt hiệu ứng độc đáo: Xoay, lấp lánh, lung linh và rực rỡ đã hiện thực hóa lời hẹn “không lặp lại chính mình” của đội Italia khi trở lại Đà Nẵng dự DIFF 2018.
 

Đội Martarello (Italia) đã làm nên một bản giao hưởng sống động của âm thanh và sắc màu:

 

 

 

 

 

Lần đầu tiên tham dự DIFF 2018, chọn chủ đề “Điện ảnh dưới các vì sao” Đội pháo hoa Vulcan (Hồng Kông, Trung Quốc) đã sử dụng 7.000 quả pháo bắn cả tầm cao và tầm thấp, tạo nên những màn ánh sáng rực rỡ, đưa khán giả đi qua một hành trình điện ảnh đầy kịch tính và lãng mạn.
 
Ngoài việc sử dụng những bản nhạc phim nổi tiếng trên thế giới, màn trình diễn của đội Vulcan (Hồng Kông) cũng đã tạo dấu ấn với một bản nhạc tiếng Việt trong bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” tạo phấn khích cho khán giả.
 

Với chủ đề “Điện ảnh dưới các vì sao”, đội Vulcan (Hồng Kông) đưa khán giả đi qua một hành trình điện ảnh đầy kịch tính và lãng mạn:

 

 

 

 

 

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 bắt đầu từ 30/4 - 30/6, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Italia, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
 
Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Đêm khai mạc diễn ra tối 30/4, tiếp theo là đêm thi của các đội Pháp – Mỹ (26/5), Italia – Hồng Kông (02/6), Thụy Điển – Bồ Đào Nha (09/6). Hai đội xuất sắc nhất trong số 08 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết 30/6 để tranh giải Nhất - Nhì.
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top