Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 | 16:12

Khai giảng các lớp tiếng Nhật miễn phí

Mở lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho hơn 150 học sinh, sinh viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Chiều 22/12, Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (Công ty TTLC) phối hợp Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho thực tập sinh Điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản.
 
Công ty TTLC  trao tặng 10 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Công ty TTLC trao tặng 10 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

 

Tham gia các lớp tiếng Nhật II, III, IV, V, VI có 150 học sinh, sinh viên (HSSV) năm I, II, III các ngành của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có nguyện vọng học tiếng Nhật và có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ngành Điều dưỡng tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo hoàn toàn miễn phí.
 
Thời gian học từ 1 đến 3 năm, học tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm. Trong quá trình này, học viên sẽ được thi tuyển vào làm việc tại các bệnh viện, viện dưỡng lão tại Nhật Bản để có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ ra Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực TTLC tại TP. Hà Nội để nâng cao chuyên môn và xuất cảnh.
 
Phương án đào tạo tại Quảng Ngãi trong thời gian dài sẽ giúp cho học viên tiết kiệm được chi phí, có thời gian làm thêm để trang trải cho quá trình học. Ngoài ra, HSSV, cựu HSSV tham gia chương trình XKLĐ này sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.
 
Ông Lý Quốc Huy, Phó TGĐ Công ty TTLC cho biết: Đưa vào hoạt động từ ngày 01/6/2018, VPĐD TTLC tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được ưu tiên đặt tại tỉnh Quảng Ngãi với mong muốn tạo điều kiện tối đa cho lao động (LĐ) trên địa bàn tham gia các chương trình XKLĐ mà TTLC được phép triển khai. Đến nay, VPĐD đã tạo nguồn cho TTLC 102 LĐ đến từ các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng vào Phú Yên và Tây Nguyên đang theo học, thi đỗ đơn hàng, chuẩn bị xuất cảnh. Riêng Quảng Ngãi là 33 LĐ với 16 LĐ đã trúng tuyển đơn hàng, đang học tập trung và sẽ xuất cảnh vào tháng 2-3-4/2019; 10 LĐ sẽ xuất cảnh vào tháng 6/2019. Số còn lại vừa ra trung tâm đào tạo TTLC để học và thi tuyển các đơn hàng. Dự kiến tháng 7 - 8/2019 xuất cảnh.
 
Nhân dịp này, Công ty TTLC đã trao tặng 10 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018 và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top