Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018 | 10:49

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt lần thứ 18

Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt lần thứ 18 diễn ra từ ngày 4 - 8/12/2018 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hôm nay (4/12), tại Trung tâm Triển lãm quốc tế huyện Hà Khẩu (Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc), khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt lần thứ 18.

Hội chợ do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Ty Thương vụ tỉnh Vân Nam, chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu tổ chức.

img_0177.JPG
Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt lần thứ 18 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế huyện Hà Khẩu.

 

Với chủ đề: “Thân tình cởi mở, hợp tác phát triển”, hội chợ thu hút 1.220 gian hàng với sự tham gia của 509 doanh nghiệp Trung Quốc, gồm 835 gian hàng với nhiều sản phẩm: điện tử, thủ công mỹ nghệ, hàng nông sản, thuốc Bắc, hàng tiêu dùng, trang phục…

Việt Nam có 89 doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia với 385 gian hàng chủ yếu là đồ gỗ nội thất, thuốc Bắc, các mặt hàng nông sản…

Ngoài ra, còn có khu triển lãm quốc tế với sự tham gia của 11 doanh nghiệp đến từ Ai Cập, Ápganixtan, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc trưng bày tại 199 gian hàng gồm thảm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nông sản…

Ông Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết: "Thời gian qua, tại cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu, hai bên đã rất nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới như: giảm chi phí thông quan tại cửa khẩu, tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mai, giao lưu giữa các doanh nghiệp hai bên..., qua đó, kim ngạch thương mại hai tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc. Thời gian tới, hai bên thống nhất triển khai xây dựng mô hình cặp cửa khẩu kiểu mẫu trên tuyến biên giới Việt - Trung và thiết lập luồng ưu tiên thông quan đối với hàng nông sản để khai thác hiệu quả vị trí "cầu nối", "cửa ngõ" của Lào Cai - Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh".

Hội chợ lần này có quy mô lớn nhất trong các kỳ hội chợ với nhiều loại sản phẩm phong phú đa dạng, đặc biệt là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Là một trong những hoạt động thường niên, Hội chợ nhằm tăng cường hợp tác và giao lưu mật thiết, tăng cường đoàn kết và tin cậy lẫn nhau gữa hai bên, phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng cửa khẩu, đầu tư mậu dịch, bảo vệ môi trường, văn hóa du lịch, y tế giáo dục…

Sau 18 năm nỗ lực, Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt đã tao ra một thương hiệu, trở thành một hình mẫu về hợp tác phát triển kinh tế giữa Lào Cai, Việt Nam và Hà Khẩu, Trung Quốc, mở rộng thêm nhiều cơ hội phát triển thương mại tiến tới phát triển mở cửa toàn diện giữa hai bên Việt-Trung".

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có các hoạt động: Hội đàm kinh tế thương mại giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai (Việt Nam); Hội nghị tuyên truyền chính sách đầu tư và các dự án thu hút đầu tư Trung - Việt, cùng Lễ ký kết hợp đồng doanh nghiệp hai bên.

Một số hình ảnh tại Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt lần thứ 18:

img_0214.JPG
 
img_0220.JPG
 
img_0197.JPG
img_02061.JPG
img_0225.JPG
img_0228.JPG
img_0222.JPG
img_0230.JPG
img_0232.JPG

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top