Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 | 6:14

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I năm 2018

Chương trình Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I năm 2018 với chủ đề “Lý Sơn – Một truyền thống, một bản sắc” mang đến cho toàn thể nhân dân và du khách những màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc.

Tuần lễ văn hóa - du lịch Lý Sơn lần thứ I - năm 2018 diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 03/7 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc mới mẻ và ấn tượng với người dân và du khách.
 

 

Trong đó, có các hoạt động nổi bật của Tuần lễ là trưng bày chuyên đề “Lý Sơn- Di sản văn hóa biển đảo”, giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa, cảnh đẹp của quê hương, con người Lý Sơn, di sản địa chất vùng đất Lý Sơn, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; xác lập Kỷ lục Việt Nam số người tạo hình lá cờ Tổ quốc, hát Quốc ca nhiều nhất trên biển;  Liên hoan phượt - Phượt Fest Lý Sơn 2018; tái hiện không gian lễ hội và đua thuyền tứ linh; Lễ hội âm nhạc đường phố tại chợ đêm ẩm thực, đặc sản Lý Sơn…
 
Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I – năm 2018 là sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có của vùng đất Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung.
 
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I năm 2018
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I năm 2018

 

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I năm 2018
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lý Sơn lần thứ I - năm 2018

 

Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Lý Sơn…
 
Tái hiện hình ảnh hát bả trạo tại Lễ khai mạc
Tái hiện hình ảnh hát bả trạo tại Lễ khai mạc

 

Tại Lễ Khai mạc, huyện Lý Sơn vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho các thắng cảnh Đảo Bé (xã An Bình) gồm: hòn Đụn, Mom tàu, bãi Hang. Đây là những thắng cảnh nổi bật, thu hút khách du lịch đến với đảo Bé nói riêng và Lý Sơn nói chung. UBND huyện Lý Sơn cũng được trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam “Số lượng người tạo hình lá cờ Tổ quốc, hát Quốc ca nhiều nhất trên biển”.
 
UBND huyện Lý Sơn đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh Thắng cảnh Đảo Bé, xã An Bình.
UBND huyện Lý Sơn đón nhận Bằng di tích cấp tỉnh Thắng cảnh Đảo Bé, xã An Bình.

 

“Hãy đến với Lý Sơn để thưởng ngoạn những tuyệt tác của thiên nhiên, hòa mình vào những giá trị văn hóa – lịch sử - truyền thống của người xứ đảo. Hãy đến với Lý Sơn để thêm yêu Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Sơn mong muốn được chào đón quý khách, bạn bè trong nước và nước ngoài bằng tấm lòng chân thành, ấm áp nghĩa tình”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Viết Vy hoài mong.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top