Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 | 10:4

Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên năm 2018

Tối 25/4, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên năm 2018 với chủ đề: “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Tối 25/4, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên năm 2018 với chủ đề: “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.
img_1054.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển du lịch Phú Yên Phan Đình Phùng, cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2018 diễn ra tại 3 địa điểm chính là TP. Tuy Hòa, TX. Sông Cầu và huyện Tuy An với 10 hoạt động chính, trong đó đáng chú ý là các hoạt động: Chinh phục Mũi Đại Lãnh, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật bài chòi; Đón bằng xếp hạng di tích danh thắng quốc gia Hòn Yến; Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Vịnh Xuân Đài; Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Nẫu; Lễ hội âm nhạc đường phố. Ngoài ra còn có các chương trình như, Phố đêm ẩm thực – I like Phú Yên; Tuần lễ ẩm thực...

img_1042.JPG

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Ngô Hoài Chung cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên, các đại biểu đến tham dự buổi lễ khai mạc

“Sự kiện này diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch và mở đầu mùa du lịch cao điểm năm 2018. Việc tổ chức Tuần văn hóa – Du lịch ngoài ý nghĩa hướng đến các sự kiện lớn của đất nước còn nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch của Phú Yên. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên – “Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”, ông Phùng nhấn mạnh.

img_1065.JPG
Sau lời phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt đánh trống khai mạc Tuần VH-DL Phú Yên 2018

Tiếp đến là chương trình nghệ thuật với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, gắn bó với các thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc đã giúp tái hiện lại không khí hào hùng và rất đổi tự hào của dân tộc Việt Nam. Với mong muốn đem lại cái nhìn toàn diện cho khán giả về sự đổi thay, phát triển của đất nước, của con người Việt Nam trong suốt 43 năm đã qua.

img_1034.JPG
img_1093.JPG
img_1080.JPG
Chương trình nghệ thuật với các tiết mục biểu diễn đặc sắc đã giúp tái hiện lại không khí hào hùng và rất đổi tự hào của dân tộc Việt Nam

 

Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25/4-1/5/2018.

Duyên Ngọc
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top