Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 | 9:53

Khai thác gỗ tại Vườn Quốc gia Yor Đôn chuẩn bị xét xử 15 đối tượng

Giàng Seo Sếnh vào Vườn Quốc gia Yor Đôn lấy mật ong nhưng sau đó phát hiện có nhiều gỗ cây gỗ quý hiếm nên đã rủ nhiều người đến cùng khai thác 4 cây gỗ Giáng Hương.

Ngày 15/10, VKSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Giàng Seo Sếnh, cùng14 đồng phạm.
 
Gồm: Giàng Seo Sếnh (SN 1991), Tráng Seo Vành (SN 1990), Thào Seo Phổng (SN 2001), Ma A Lao (SN 1997), Thào A Tú (SN 1999), Giàng Seo Đề (SN 1994), Sùng A Chẩn (SN 1998), Tráng Seo Lự (SN 1990), Sùng A Vềnh (SN 1996), Tráng Seo Tánh (SN 1994), Thào A Hồng (SN 1990), Tráng Seo Ký (SN 1995), Vàng Seo Sơn (SN 1998), Cháng Seo Chà (SN 1979, cùng trú tại xã Cư K’Bang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Giàng Seo Chư (SN 1994, trú tại xã Cư San, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
 
Theo hồ sơ, vào cuối năm 2017, trong khi đi lấy mật ong tại tiểu khu 409 thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn, Giàng Seo Sếnh đã phát hiện có nhiều cây gỗ Giáng Hương nên phát sinh suy nghĩ về nhà rủ thêm nhiều người bạn đến khai thác bán cho ông Hung lấy tiền. 
01234.jpg
Đối tượng Ma A Lao bị bắt tại hiện trường

Đến ngày 9/1/2018, Sếnh và Vành thay nhau cưa hạ được 2 cây gỗ Giáng Hương. Tiếp đó, cả nhóm thay nhau cưa cành ngọn, cưa phân lóng và xẻ được 8 tấm gỗ có quy cách giống nhau, mỗi tấm dài 1,8m, rộng 38cm, dày 04cm rồi vận chuyển về bán cho ông Hung với giá 3 triệu đồng/1 tấm, thu được tổng cộng 24 triệu đồng.

Đến rạng sáng ngày 16/01/2018, các đối tượng tiếp tục đến vị trí trên khai thác được 2 cây gỗ Giáng Hương. Trong đó, cây gỗ thứ nhất bị bọng nên tiếp tục cưa hạ cây thứ hai, tuy nhiên khi đang cưa phân lóng cây gỗ thứ hai thì phần lam cưa bị kẹt nên cả nhóm tạm dừng, nấu cơm ăn và nghỉ ngơi. 
 
Cho đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn tuần tra và phát hiện vụ việc. Thấy vậy, các đối tượng bỏ chạy, riêng đối tượng Ma A Lao bị bắt tại hiện trường. 
 
Đến ngày 11/5/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện Buôn Đôn kết luận: Tổng số gỗ bị khai thác trên có tổng giá trị hơn 128 triệu đồng.
 
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được VKSND huyện Buôn Đôn chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định pháp luật./.
Quốc Hùng - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
Top