Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 | 14:40

Khám phá Cầu Đất Farm: Trải nghiệm khó quên

Qua nhiều năm đầu tư xây dựng quần thể du lịch vườn rau, hoa công nghệ cao bao quanh đồi chè rộng lớn, Cầu Đất Farm Đà Lạt (Lâm Đồng) có một diện mạo mới lôi cuốn khách du lịch về tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu những giá trị truyền thống.

tr8t.JPG
Mô hình du lịch vườn Cầu Đất Farm được đầu tư canh tác theo công nghệ của châu Âu và Israel.

Trải nghiệm khó quên

Mùa du lịch đầu hè năm 2018, hòa trong dòng người du lịch từ khắp nơi trong nước, tôi đến Cầu Đất Farm, cách trung tâm phố Đà Lạt hơn 25km, để khám phá một khoảng không gian chè, rau, hoa và cà phê trên diện tích 220ha, được đầu tư đồng bộ, khang trang. Cung đường mới từ quốc lộ dẫn vào nông trại tổng hợp dài khoảng 1.500m, khá rộng thoáng cho 2 làn xe ô tô vào ra. Dừng lại bất kỳ điểm nào trên cung đường nội bộ Cầu Đất Farm này, du khách đều có thể có trải nghiệm khó quên trên độ cao 1.650m so với mặt biển.

Cầu Đất Farm có 3 khu vực tham quan chính ghi trên bản đồ cho khách lựa chọn. Đó là khu đồi chè 110ha; khu pha chế, thưởng thức chè, cà phê kết hợp với tham quan dây chuyền chế biến chè cổ hơn 90 năm; khu “nông trại xanh” 10ha rau, hoa chất lượng cao với những kỹ thuật canh tác đặc biệt theo công nghệ châu Âu và Israel, bố trí trong không gian hài hòa, khoáng đạt. Ngoài ra, du khách có thể lưu trú thêm một ngày nữa để cùng với nhà nông chăm sóc 70ha cà phê kinh doanh và 10 ha chè Shan cổ hơn trăm năm tuổi, cảm nhận sự đổi thay qua dòng chảy cuộc sống không ngừng.

Tôi chọn đi theo tour thẳng vào khu vực tham quan nhà máy chế biến chè cổ, tọa lạc giữa mặt bằng rộng lớn đến 30ha. Bắt đầu từ 6 cỗ máy cổ hiệu Mashall với chức năng làm héo búp chè trước khi tự động chuyển qua giàn máy sàng. Mỗi cỗ máy Mashall hình chiếc cối xay lúa với đường kính gần 2m, chiều cao đến 1,5m, nay đã gần 100 năm xuất xưởng vẫn còn có thể hoạt động tự động bằng năng lượng điện. Tiếp theo là giàn máy sàng với 3 ngăn, tổng diện tích khoảng 6m2, làm nhiệm vụ phân chia các loại phẩm cấp chè đưa vào chế biến. Rồi hệ thống lò sấy bằng củi đốt, dây chuyền lên men, đánh bóng, làm sạch, đóng gói thành phẩm…, giúp du khách hình dung một giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển nghề trồng và chế biến chè của nông dân Cầu Đất (Đà Lạt), được người Pháp hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật từ gần trăm năm trước.

Du lịch vườn Cầu Đất Farm

Bên khu nhà máy chè cổ, chọn một góc bàn ngồi, gọi ly cà phê Arabica sóng sánh màu cánh gián, ly trà ô long vàng đậm được sản xuất và chế biến tại Cầu Đất Farm, lan tỏa hương vị ngọt thơm đặc trưng trên độ cao 1.650m. Sau đó, tiếp tục dạo bước thêm 300m vào không gian nông trại rau xanh, tọa lạc dọc theo cánh đồng hoa các loại khá lôi cuốn du khách phương xa tìm đến như: lavender, tam giác mạch, hướng dương, cẩm tú cầu, nữ hoàng xanh…

 

tr8ta.JPG
Hàng ngày, Cầu Đất Farm thu hút nhiều đoàn khách tới tham quan.

 

“Quý khách đang tham quan 3.000m2  trồng xà lách thủy canh trong nhà kính, trồng luân canh 3 loại xà lách Mỹ, mỗi ngày thu hoạch từ 200 - 300kg, tiêu thụ ổn định đến các hệ thống siêu thị trong nước. Sản xuất theo quy trình tự động khép kín, đạt chất lượng sản phẩm tuyệt đối an toàn…”, người hướng dẫn viên của Cầu Đất Farm khái quát. Nhưng đây chỉ mới là khu nhà kính đầu tiên của nông trại. Níu giữ bước chân du khách là các khu vườn nhà kính trồng dâu tây treo trên cao; trồng dưa leo baby trái treo lủng lẳng, chen chúc với hoa lá tươi xanh với diện tích 1.800m2, chưa đầy 2 tuần đã thu hoạch bán ra 5.000kg, giá 45.000 đồng/kg; và vườn bí “khổng lồ” hàng chục trái nằm thành hàng bên lối đi…

Ra ngoài hàng lang nhà kính với những cụm hoa tam giác mạch trắng hồng nối dài theo bước chân; phía trước là một khoảng trời hoa mênh mông sắc tím của lavender, vàng rực với hoa hướng dương và xanh xanh thảm hoa cẩm tú cầu dưới thung sâu… cùng phối đa sắc màu hài hòa lên nền trời xanh Cầu Đất ban trưa, thu vào ống kính những góc ảnh lưu niệm ấn tượng của xứ ngàn hoa.

Trước khi tạm biệt tour du lịch canh nông Cầu Đất Farm, tôi cũng đã dành đủ thời gian trong buổi sáng bước lên đỉnh đồi chè cành, chè Ô long xanh ngát và khu đồi chè Shan cổ hơn 90 năm tuổi.

Du khách tên Nguyễn Thị Trâm, hơn 30 tuổi, đến từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi và gia đình lên du lịch Đà Lạt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chọn thêm tour tham quan Cầu Đất Farm thật tuyệt vời này. Phong cảnh đồi chè, rau và hoa rộng lớn, xanh đẹp quá. Khí hậu càng lên cao càng mát dịu hơn, cảm giác thật thư giãn sau những công việc buôn bán bận rộn. Chắc chắn tôi và gia đình sẽ quay lại Cầu Đất Farm tham quan, khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa…”.

Ông Cao Văn Tạo, Phó giám đốc Cầu Đất Farm, cho biết: “Việc cải tạo đồi chè, mạnh dạn phá bỏ những diện tích cà phê già cỗi để chuyển đổi trồng rau, hoa công nghệ cao được triển khai từ đầu năm 2015 đến nay. Nhưng chính thức khai thác du lịch vườn Cầu Đất Farm hơn một năm qua, dịp lễ, Tết thu hút 3.500- 4.000 lượt khách/ngày; còn ngày bình thường tiếp đón khoảng 1.000 lượt khách. Dự kiến, đến cuối năm 2018, Cầu Đất Farm tiếp tục mở rộng thêm diện tích rau, hoa công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước…”.

 

 

 

Văn Việt
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top