Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016 | 10:17

Khám phá Lễ hội rượu vang trên đỉnh Bà Nà Hills

Trong không gian thấm đẫm tinh thần vang, Bà Nà Hills mang một sức sống hoàn toàn khác với sự lãng mạn, cổ kính mà điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam vốn có.

Lấy cảm hứng từ hầm rượu cổ Debay được người Pháp xây dựng xuyên lòng núi đầu thế kỷ trước, Lễ hội rượu vang 2016 (diễn ra trong 3 ngày 9 – 11/5) như món quà ý nghĩa mà Bà Nà Hills tặng khách du lịch những ngày đầu hè rực rỡ. Những ly vang sóng sánh được rót ra, thay cho lời chào thân thiện. Những món ăn nhẹ được lựa chọn khá tinh ý để phù hợp với vị vang Pháp, thay cho tấm chân tình của người Bà Nà gửi đến du khách.

Đặc biệt hơn, lễ hội còn mang đến cho họ một cơ hội để bước chân vào thế giới của vang, khi được tìm hiểu lịch sử ngành rượu vang, quy trình chế biến và sản xuất rượu vang, cách thưởng thức vang đúng điệu… ngay tại hầm vang cổ Debay.

Cùng thưởng ngoạn không gian đậm chất cổ kính nhưng cũng không kém phần sôi động và lãng mạn của Bà Nà Hills qua những hoạt động tại Lễ hội vang 2016.

Giữa không gian muôn sắc hoa của Vườn Le Jardin D'Amour, nét cổ kính của hầm rượu Debay, những bản tình ca ngọt ngào của các nghệ sĩ đến từ Châu Âu thổi thêm hương say cho Lễ hội rượu vang 2016 trên đỉnh Bà Nà Hills.

Những vũ điệu của các vũ công xinh đẹp khuấy động không gian lễ hội.

Nét lãng mạn này khiến du khách ngỡ mình đang lạc đến châu Âu.

Du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời trong Lễ hội rượu vang 2016 trên đỉnh Bà Nà.

 

Du khách sảng khoái tận hưởng vang, trong sự đón tiếp nồng ấm của nhân viên Bà Nà Hills.

Đồ ăn nhẹ cũng đã được chuẩn bị thật tinh tế, sao cho hợp với các vị vang mà khách được mời dùng tại lễ hội.

Đến Bà Nà Hills, để gặp gỡ, để say trong men cay, và say trong tình bằng hữu.

Tinh thần Việt hoà trong vị nồng ấm của vang Pháp, còn gì lãng mạn hơn. Mọi giới hạn về khoảng cách dường như không tồn tại.

Không phải đến châu Âu xa xôi hay lên Bà Nà các du khách mới được thưởng thức rượu vang. Nhưng thưởng thức những ly rượu có nguồn gốc tại châu Âu trên đỉnh ngàn mây lại mang đến một hương say hoàn toàn mới.

Vang kéo mọi người lại gần nhau, và góp thêm những kỷ niệm về Bà Nà cho những người trẻ thích du ngoạn.

Từ 1/5-31/12/2016, khu du lịch Bà Nà Hills sẽ triển khai gói Shuttle Bus (xe bus khứ hồi) gồm vé tham quan và xe bus đưa đón khứ hồi du khách từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến khu du lịch Bà Nà Hills. Gói này được chia thành 2 mức giá riêng biệt cho khách vãng lai và người Đà Nẵng.

Mức giá dành cho người Đà Nẵng là 510.000 đồng/người lớn và 355.000 đồng/trẻ em từ 1m-1m3. Còn khách vãng lai sẽ chi trả mức giá là 710.000 đồng/người lớn và 555.000 đồng/ trẻ em từ 1m-1m3. Trong giá đã bao gồm phí di chuyển 2 chiều bằng xe bus là 110.000 đồng/người- tiết kiệm từ 200.000 đồng- 300.000 đồng so với việc di chuyển bằng taxi. Khách hàng sử dụng gói Shuttle Bus sẽ được giảm 10% vé tham quan Bảo tàng sáp thuộc khu du lịch.

Lượt đi sẽ khởi hành lúc 8h30 tại Phòng kinh doanh Bà Nà Hills- Số 93 Nguyễn Văn Linh Quận, Hải Châu Đà Nẵng. Lượt về lúc 15h00 tại Cổng thành Khu du lịch Bà Nà Hills.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top