Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 | 20:54

Khẩn trương điều tra ao cá, ruộng lúa nghi bị đầu độc bằng thuốc sâu

Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ 2 vụ việc liên quan đến ao cá và ruộng lúa của nông dân nghi bị kẻ xấu đầu độc bằng thuốc trừ sâu.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 16/5, ông Đào Văn Nga (SN 1963, trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) ra thăm ao nuôi cá giống của gia đình, có diện tích 1.243m2, tại cánh đồng Rộc Mô, thôn Trà Đông, xã Quang Phục, phát hiện nhiều loại cá giống trôi, trắm, chép, mè tròn 2 tháng tuổi chết nổi trắng ao.

Cá của gia đình ông Đào Văn Nga chết nghi do thuốc trừ sâu.
Cá của gia đình ông Đào Văn Nga chết nghi do thuốc trừ sâu.

 

Tưởng do thời tiết thay đổi nên cá bị ảnh hưởng vì thiếu khí, nhưng khi mọi người xuống ao vớt cá, thì phát hiện có một lọ thuốc trừ sâu loại 200ml nhãn hiệu Gà Nòi, đặc trị sâu cuốn lá, đục thân và rầy nâu.

Xác định có kẻ đã dùng loại thuốc trừ sâu trên để hại đàn cá giống của gia đình mình, ông Nga đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương để điều tra làm rõ.

Được biết, ông Nga là tổ viên của tổ tự quản về an ninh trật tự của xã Quang Phục. Bản thân ông và những người trong gia đình không có mâu thuẫn, thù oán gì với những người xung quanh.

Tiếp đó, cũng trong ngày 16/5, một người dân khi đi qua cánh đồng đã phát hiện khu ruộng diện tích 1,5 sào, tại cánh đồng thuộc khu 4 của bà Phạm Thị Giơn (SN 1948, ở khu 3 cùng thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng), bị vàng cháy một cách bất thường.

Ruộng lúa của bà Phạm Thị Giơn bị cháy đỏ do thuốc diệt cỏ.
Ruộng lúa của bà Phạm Thị Giơn bị cháy đỏ do thuốc diệt cỏ.

 Được biết, bà Giơn là thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Đấu, bà có một người con gái đã đi lấy chồng. Bà Giơn hiện sống độc thân và không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Thu nhập của bà chủ yếu dựa vào nông sản tại khu ruộng trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác định ruộng lúa của bà Giơn bị chết do thuốc diệt cỏ.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang tập trung, khẩn trương điều tra làm rõ 2 vụ việc trên.

 

 

 

Phạm Trang - Đặng Tưởng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top