Khánh Hòa: Vụ án đơn giản nhưng điều tra hơn nửa năm vẫn chưa xong
Chỉ vì sợ anh Lý Trí Dũng nói lại với chủ nhà hàng về việc các đầu bếp nấu cơm sống mà khách hàng phản ánh, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Nam Quốc đã xông vào đánh gây thương tích cho nạn nhân 47%.
Chỉ vì sợ anh Lý Trí Dũng (SN 1981, ngụ phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh), quản lý nhà hàng Thiên Trang, địa chỉ số 76A đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) nói lại với chủ nhà hàng về việc các đầu bếp nấu cơm sống mà khách hàng phản ánh, Nguyễn Ngọc Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Nam Quốc đã xông vào đánh gây thương tích cho nạn nhân 47%.
Theo anh Lý Trí Dũng, vào 23 giờ 30 ngày 3/5/2018, anh cùng một người bạn vào nhà hàng Thiên Trang. Tại đây anh có gặp Nguyễn Nam Quốc (thường gọi là Thế - bếp trưởng tại nhà hàng), Lê Minh Hải (SN 1988), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1991) và anh có nói đến vấn đề bộ phận bếp nấu cơm sống và sẽ báo cáo lại chủ nhà hàng thì bị Sang đấm một cái vào mặt, còn Hải thì dùng chai bia, ly bia đập vào đầu, mắt anh làm máu chảy lênh láng trên nền nhà. Không dừng ở đó, một số người trong nhóm còn xông đến đánh anh Dũng. Sau đó, cả nhóm bỏ đi khỏi hiện trường.
Lúc này có anh Thưởng, anh Lính người làm cùng tại nhà hàng đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và phẫu thuật mắt, sau đó chuyển về Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh điều trị.
Theo Giấy chứng nhận thương tích số 81/2018/CN do Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/5/2018 thì tình trạng sức khỏe của anh Dũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vụ việc ngày 03/5/2018 gây ra. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa xác định thương tật của anh Dũng là 47%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.
“Tôi đã nhiều lần gửi đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị chỉ đạo Công an TP. Nha Trang thực hiện đúng trình tự và thủ tục theo quy trình tố tụng hiện hành và thay đổi điều tra viên hiện nay. Tuy nhiên từ khi xảy ra sự việc đến nay là hơn 6 tháng nhưng các cơ quan quan tố tụng TP. Nha Trang vẫn chưa giải quyết xong. Tôi thấy có dấu hiệu bỏ sót tôi phạm và yêu cầu thay đổi điều tra”, anh Dũng cho biết.
Bài 2: Cơ quan Công an TP. Nha Trang có bao che không?
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.