Dự án chế biến rau củ quả có diện tích gần 6 ha với tổ hợp 3 nhà máy có tổng công suất 30.000 tấn/năm.
Sáng nay (21/1), tại huyện Mang Yang, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường dự lễ khởi công Dự án Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai. Đây là dự án chế biến rau quả có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Dự án Trung tâm chế biến rau quả DOVECO Gia Lai do Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao thực hiện, nằm trong Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang. Trung tâm có diện tích gần 6 ha, do các giáo sư Nhật Bản và Italy tư vấn thiết kế, với tổ hợp 3 nhà máy có tổng công suất 30.000 tấn/năm.
Khi dự án hoàn thành (giai đoạn 1 vào cuối năm 2018 và giai đoạn 2 vào cuối năm 2019), sẽ là một trung tâm chế biến rau quả khép kín, bao gồm từ liên kết phát triển sản xuất, thu mua nguyên liệu, chế biến tinh, chế biến sâu và kinh doanh bán hàng trong nước, mở rộng xuất khẩu.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tin tưởng Dự án sẽ góp phần tạo bước đột phá cho nông nghiệp địa phương nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung. |
Dự án sẽ thu hút hàng chục nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các vùng lân cận, trở thành một trung tâm chế biến rau quả hiện đại bậc nhất của Tây Nguyên và cả nước. Đây cũng là dự án điển hình cho chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với doanh thu hàng năm ước đạt từ 1.500 - 2.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 70-100 triệu USD.
Đồng thời, nhà máy sẽ thu mua hàng trăm ngàn tấn rau quả, nông sản các loại để chế biến và xuất tươi nhiều dòng sản phẩm rau, củ, quả; tạo nguồn thu ổn định cho nông dân; từng bước làm gia tăng giá trị nông sản Việt Nam nói chung.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, tỉnh Gia Lai cũng như Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao đã chọn đúng hướng đi theo định hướng của Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Qua đó, sẽ góp phần tạo bước đột phá cho nông nghiệp địa phương nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để khai thác hiệu quả các tiềm năng về nông nghiệp.
“Trên cơ sở thành công ở nhà máy và trung tâm chế biến, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cần tiếp tục rà soát tái cơ cấu nông nghiệp, khai thác cho được chiến lược tiềm năng tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa của vùng đất Gia Lai đúng với khát vọng vươn lên làm giàu cho chính Gia Lai, chính mảnh đất Tây Nguyên, từ đó góp phần quan trọng cho bước tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ./.
Theo Công Bắc/VOV
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.