Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây cá độ hơn 50 tỷ đồng
CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 50 tỷ đồng.
Chiều 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 50 tỷ đồng.
Theo đó, có 8 đối tượng bị bắt tạm giam, còn 3 đối tượng gồm: Mai Xuân Diệp, Phan Văn Phúc và Đặng Ngọc Công thì cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện, vụ án đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước đó, lực lượng Phòng PC 45 Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 8 tổ công tác đột kích vào các địa điểm tại các địa phương TP. Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, thuộc tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, đã tiến hành giữ các đối tượng liên quan và đã thực hiện lệnh bắt giữ 10 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Hùng (43 tuổi), trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Hoài Trung (29 tuổi), trú Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Nguyên Vương (30 tuổi), trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Nguyễn Trung (50 tuổi), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Bá Tâm (47 tuổi), trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Hoàng Văn Minh (43 tuổi), trú TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Lê Tú Cường (56 tuổi), trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Mai Xuân Diệp (57 tuổi), trú TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phan Văn Phúc (56 tuổi), trú TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Phước Thanh (29 tuổi), trú Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
Đến ngày 15/5, đối tượng Đặng Ngọc Công (35 tuổi), trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến đầu thú, thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Qua đầu tranh, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Đức Hùng đã lấy 1 trang mạng cá cược bóng đá để tiền hành cá cược với hạn mức là 2 triệu đô (tức 12 tỷ đồng) sau đó giao cho Nguyễn Hoài Trung quản lý, điều hành. Hàng tuần, Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua về để báo cho Hùng biết. Từ tháng 1/2018 đến nay, tổng số tiền cá cược trên trang mạng này đã hơn 50 tỷ đồng. Để thu hút thêm nhiều con bạc, Trung tiến hành lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho các cấp dưới cho các đối tượng trên với nhiều hạn mức khác nhau từ 100- 200 nghìn đô,…
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet của mình. Tang vật thu giữ được gồm: 300 trăm triệu đồng, 4 xe ô tô, 2 laptop, 20 điện thoại di động, 4 router phát sóng wifi...
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.