Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 | 15:28

Khởi tố đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên hồng phiến

Liên quan vụ thuê xe tang lễ chở 14.000 viên hồng phiến từ tỉnh Điện Biên vào Huế, Công an Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng.

i-tượng-quàng-thị-in-mẹ-của-đối-tượng-quàng-văn-tiến-tại-cơ-quan-công-an-baogiaothong1.jpg
Đối tượng Quàng Thị In (mẹ của đối tượng Quàng Văn Tiến) tại cơ quan công an, (ảnh Báo Giao thông) 

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Quàng Thị In (SN 1967, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Bà Quàng Thị In là mẹ của đối tượng Quàng Văn Tiến.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 2/2 (28 Tết), trước số nhà 30 đường Lê Lợi (TP Huế), các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 70 gói ma túy tổng hợp (14.000 viên hồng phiến).

Hai đối tượng bị bắt gồm: Quàng Văn Tiến (SN 1996, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lương Văn Thành (SN 2001, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Bước đầu Tiến khai nhận số ma túy trên mua từ mẹ của mình với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, Tiến rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế để tiêu thụ.

 

hòng-qua-mặt-lực-lượng-chức-năng-các-đối-tượng-cho-14000-viên-ma-túy-tổng-hợp-vào-trong-tiểu-sành-thuê-xe-tang-lễ-vận-chuyển-dọc-đường-còn-liên-tục-thắp-hương-rải-vàng-mã1.jpg

 

Hai đối tượng đã bỏ ma túy vào tiểu sành đựng hài cốt và thuê xe tang lễ vận chuyển vào Huế hòng qua mặt các cơ quan chức năng.

Theo Công an Thừa Thiên - Huế, sau khi phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas (số 81 đường Bà Triệu, TP Huế), Công an tỉnh này mở rộng điều tra phát hiện có đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạo lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian điều tra lực lượng Công an đã phá thành công chuyên án.

Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 12.620 viên ma túy tổng hợp

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương (Cục Hải quan Điện Biên) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 12.620 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 12/2, tại bản Tiên Sơn, Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La, Tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng 457 cửa khẩu Chiềng Khương, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Sơn La) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương tổ chức mật phục phát hiện, bắt giữ đối tượng là Đèo Văn Thu (xã Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

i-tượng-đèo-văn-thu-cùng-tang-vật-bị-bắt-ảnh-hải-quan1.jpg
son-la-bat-doi-tuong-van-chuyen-12-nghin-vien-ma-tuy_21.jpg
Đối tượng Đèo Văn Thu cùng tang vật
 

Khi Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì còn có 1 đối tượng là nữ giới nhảy lên ôtô màu trắng bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh hình hộp chữ nhật kích thước 20cm x 13cm x 4cm bên trong có chứa 12.620 viên nén màu hồng.

Đối tượng Thu khai nhận, các viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp, hiện lực lượng chức năng tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ việc, điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện, vụ việc được chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn La: Vận chuyển 3.200 viên ma túy, bắn chiến sỹ công an trọng thương

Trong quá trình truy bắt đối tượng là Vàng A Dơ vận chuyển 3.200 viên ma túy, một chiến sỹ của Công an huyện Mộc Châu bị bắn trọng thương.

Vào hồi 18h30 phút ngày 12/2, tại bản Chắm Cháy, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, (Sơn La), Công an huyện Mộc Châu phát hiện đối tượng Vàng A Dơ tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn đã lên phương án truy bắt đối tượng.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã manh động, liều lĩnh, dùng súng K59 bắn nhiều phát về phía tổ công tác khiến đồng chí Mạnh bị thương nặng.

 

lãnh-đạo-công-an-tỉnh-sơn-la-và-lãnh-đạo-huyện-mộc-châu-thăm-hỏi-đồng-chí-mạnh-phapluatplus1.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn la và lãnh đạo huyện Mộc Châu thăm hỏi đồng chí Mạnh (ảnh phapluatplus)
 

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Vàng A Dơ và đưa đồng chí Mạnh đi cấp cứu.

Kiểm ta tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 3.200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn K59, 1 hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, trong đó có một viên đạn đã lên nòng, 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn và một số vật chứng liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Hoàng Văn (tổn hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top