Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 5 năm 2018 | 20:52

Không có bằng lý luận chính trị vẫn làm Bí thư xã do thiếu người?

Mặc dù không có bằng trung cấp lý luận chính trị nhưng ông Vũ Trọng Hải vẫn làm lãnh đạo xã Minh Châu gần 20 năm mà Ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vẫn làm ngơ?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Vũ Trọng Hải nhậm chức Phó chủ tịch UBND xã Minh Châu từ năm 1999 đến năm 2007. Từ tháng 10/2007 đến nay,  ông Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Minh Châu.

UBND xã Minh Châu nơi ông Hải làm lãnh đạo gần 20 năm
UBND xã Minh Châu, nơi ông Hải làm lãnh đạo gần 20 năm.

Gần 20 năm làm lãnh đạo, trong đó có 3 nhiệm kỳ làm Bí thư 11 năm (từ năm 2007 đến năm 2018), ông Hải không hề có bằng Trung cấp lý luận chính trị.

Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có buổi trao đổi với ông Phạm Văn Viễn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và ông Nguyễn Xuân Đán – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cả 2 ông đều khẳng định việc ông Hải không có bằng Trung cấp lý luận chính trị là chính xác.

Được biết, theo mục 4, Điều 5, Chương 2 tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ quy định rõ, phải có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Thế nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao để một người chưa đủ điều kiện vẫn tái đắc cử nhiệm kỳ liên tiếp mà Ban Tổ chức Huyện ủy không ý kiến gì? Ông Đán cho biết: “Ông Hải không đi học để lấy bằng thì phải chịu chứ biết làm thế nào, lấy đâu ra người bây giờ”(?!).

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

Ngọc Phượng - Đặng Tưởng
Ý kiến bạn đọc
Top