Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016 | 8:56

Kích cầu nội địa, mở rộng thị trường XK thanh long

Cơ quan quản lý cần tạo điều kiện thông quan, hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thanh long trong khu vực và thế giới.

Sáng 23/11, tại TP Phan Thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long Bình Thuận và các tỉnh trồng thanh long.

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết, do sản lượng thanh long ngày càng tăng trong khi thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng, chưa bền vững, nên giá thanh long thời gian qua thiếu ổn định.

kich cau noi dia mo rong thi truong xuat khau thanh long hinh 1
Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ thanh long giữa các doanh nghiệp.
Tại hội nghị, các nhà sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng bàn bạc, thỏa thuận phương thức hợp tác và ký kết một số hợp đồng tiêu thụ thanh long. Các doanh nghiệp xuất khẩu kiến nghị, cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện tốt hơn về thông quan ở cửa khẩu, có luồng hàng riêng cho trái cây tươi, hỗ trợ kinh phí giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong khu vực và thế giới.

Cả nước hiện nay có khoảng 37.000 ha thanh long với sản lượng 630.000 tấn/năm; tập trung phần lớn tại Bình Thuận, Tiền Giang và Long An. Riêng tỉnh Bình Thuận có 26.500 ha, sản lượng 500.000 tấn/năm. Trong đó, khoảng 15-20% tiêu thụ nội địa, còn lại 80-85% xuất khẩu qua 19 nước, nhưng phần lớn tiêu thụ qua đường biên mậu với thương nhân Trung Quốc.

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, mở rộng thị trường nội địa và tìm kiếm thêm các thị trường khác ngoài Trung Quốc là hết sức cần thiết cho thanh long vào lúc này.

“Cần tăng cường kích cầu nội địa, mở rộng các hướng xuất khẩu. Hiện nay, thanh long xuất khẩu được 19 nước trên thế giới nhưng xu hướng tiến tới vẫn cần làm tìm mọi cách để mở rộng thị trường xuất khẩu nhiều hơn và mở rộng sản lượng xuất khẩu”, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nêu rõ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bình Thuận đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ thanh long giữa Sở Công Thương 3 tỉnh trồng thanh long là Bình Thuận, Long An và Tiền Giang với Sở Công Thương các địa phương là thị trường tiêu thụ; giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến thanh long với các nhà phân phối; giữa các nhà sản xuất thanh long với các thương nhân xuất khẩu trong và ngoài nước./.

Theo Việt Quốc/VOV
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • HLV Nghệ An: Góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp

    HLV Nghệ An: Góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp

    Chủ tịch Hội Làm vườn (HLV) Việt Nam - GS.TS. Lê Quốc Doanh đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC, xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới của HLV tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua.

  • Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Năm 2024 là nước năm nước rút để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam vào đầu năm 2026. Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, Hội Làm vườn Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2024.

  • Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Tại Hội thảo về nông nghiệp tuần hoàn, nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Nông nghiệp, Xúc tiến thương mại khu vực ĐBSCL - Đồng Tháp năm 2024 (Mekong Agri Expo 2024), nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm lượng chất thải ra môi trường.

Top