Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2017 | 1:49

Kiếm bạc tỷ trên vùng đất hoang hóa

Mấy chục năm về trước, xã Xuân Hòa (Như Xuân - Thanh Hóa) được biết đến là vùng đất hoang sơ. Gần đây, bàn tay, khối óc của con người đã “bắt” mảnh đất hoang sơ này nhả ra tiền tỷ với những mô hình sản xuất mới.

Chị Hoa kiểm tra vườn cam của gia đình trước khi thu hoạch.

Làm giàu từ vườn đồi

Với ý chí và nghị lực vượt lên số phận, các hộ dân trong xã Xuân Hòa đã từng bước biến vùng đất hoang toàn lau lách thành những bãi mía, vườn rau, những đồi trái cây ngút ngàn tầm mắt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Lê Đình Việt, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Xuân Hòa, cho biết: Đầu những năm 1980, tôi đến Nông trường Sông Chàng (huyện Như Xuân) theo diện công nhân của nông trường. Nhìn những mảnh đất rộng lớn có tiềm lực phát triển kinh tế nên tôi đã chuyển cả gia đình đến đây định cư để đầu tư khai hoang phục hóa nơi này.

“Hiện tại, gia đình tôi có khoảng 20ha trồng cây các loại. Trong đó, có 4ha mía đường,  2ha cam, 7ha cao su, còn lại là diện tích trồng táo, nhãn, thanh long, ổi”, ông Việt kể.

Theo ông Việt, cao su và cam là hai loại cây cần nhiều vốn nhất. Riêng cao su, ông đã bỏ ra ngót tỉ đồng nhưng vẫn chưa thu hồi vốn. Nguyên do là vì cao su là cây trồng lâu năm, nay đã đến năm thứ 7 nhưng cây chưa đủ lớn, lớn không đồng đều nên chưa thể thu hoạch.

“Với cam thì mất 3 năm mới cho thu hoạch, đây là loại cây không những cần nhiều vốn mà còn cần kỹ thuật và công chăm sóc từ lúc trồng cho tới lúc thu hoạch”, ông giải thích. 

Với khoảng 2ha cam, ông Việt đầu tư khoảng 500 triệu đồng để lấy giống, phân bón và trả nhân công chăm sóc.

Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, không sử dụng hóa chất nên chất lượng sản phẩm của gia đình ông Việt luôn đảm bảo, được thị trường  đón nhận. Hàng năm, tổng doanh thu từ các loại cây trồng của ông không dưới 1 tỷ đồng.

Không chỉ ông Việt, anh Lê Minh Hải, trú tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, xã Xuân Hòa cũng làm giàu từ mô hình kinh tế vườn đồi. Năm 2014, vợ chồng anh Hải đầu tư vào cây cam, bưởi, chanh, mía và cao su. Hiện, anh có 3ha mía, 3ha cao su chưa đến kỳ thu hoạch và nhiều nhất là cam với 6ha.

Ông Việt trao đổi kỹ thuật cơ bản về chăm sóc cam để cho năng suất cao.

Theo số liệu thống kê của xã Xuân Hòa, trên địa bàn có 17 hộ gia đình có diện tích cây trồng với quy mô lớn. Tổng diện tích trồng mía toàn xã khoảng  1.000ha, cao su và keo cũng chiếm diện tích khá lớn. Còn lại là những loại cây có múi như cam, bưởi, chanh với tổng diện tích khoảng 110ha.

Từ xã nghèo nhất huyện Như Xuân, đến nay, Xuân Hòa đã vươn lên thành xã có thu nhập ở mức cao, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, nhờ áp dụng mô hình vườn đồi, nhiều hộ đã có của ăn, của để và tiết kiệm được khoản lớn để xây dựng nhà cửa.

Vẫn gặp khó về vốn đầu tư

Vẫn biết trồng cây ăn quả, cây công nghiệp theo kỹ thuật canh tác hiện đại mang lại hiệu quả cao nhưng để phát triển kinh tế theo mô hình này, số vốn ban đầu bỏ ra khá lớn nên không ít hộ phải bỏ cuộc giữa chừng vì không tiếp cận được vốn vay.

Chị Đào Thị Hoa, Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, cho biết: “Để có vốn đầu tư, vợ chồng tôi vay ngân hàng 500 triệu đồng, còn lại là tiền tích cóp của gia đình. Riêng vườn cam cũng đầu tư mất khoảng 3 tỷ đồng rồi, nhưng vẫn chưa lấy lại được vốn vì chưa đến kỳ thu hoạch”.

Cùng chung ý tưởng vươn lên làm giàu như những hộ dân khác, gia đình anh Nguyễn Viết Lan lại khó tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng mô hình trồng cam.

 Anh Lan cho biết: “Gia đình  muốn mở rộng quy mô nhưng vốn  không có nhiều. Vay Ngân hàng Chính sách xã hội thì chẳng được bao nhiêu nên tôi chỉ trồng mía do vốn đầu tư ít”.

Xã Xuân Hòa có đất đai màu mỡ, phù hợp với trồng cây công nghiệp dài ngày. Tuy nhiên, do vốn đầu tư hạn chế, đa số các hộ chỉ trồng mía với năng suất thấp.

Nhìn khu đất màu mỡ của mình, ông Đỗ Văn Lợi ngậm ngùi: “Trồng mía vào đất này tiếc lắm các chú ạ, nhưng biết làm sao được, mình cũng muốn trồng cam, trồng cây cao su như người ta, nhưng không có tiền nên đành chịu”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Chí Liệu, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết: “Để có vốn mở rộng mô hình trồng trọt quy mô lớn trên địa bàn, cần phải có lộ trình vì vốn đầu tư ban đầu lớn, người dân thì ít được tiếp xúc với các nguồn vốn ưu đãi. Tới đây, chính quyền xã sẽ đề xuất  huyện, ngành ngân hàng xem xét, tạo điều kiện cho người dân vay vốn để mở rộng diện tích trồng trọt”.

Hà Khải - Xuân Sơn

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top