Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 | 8:46

Kiểm điểm Phó chủ tịch huyện Quảng Xương do lơ là phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Đình Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương vì thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại lớn.

Trong quá trình đi kiểm tra công tác chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Quảng Xương vào ngày 20/5, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Do thiếu sự kiểm tra, giám sát, nên công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại Quảng Xương hiệu quả thấp, dẫn đến dịch bệnh bùng phát nhanh trên diện rộng và gây thiệt hại lớn.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm, phê bình ông Nguyễn Đình Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (phụ trách nông nghiệp). Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Quảng Xương tiến hành làm rõ trách nhiệm của ông Dự trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

21.jpg
Phun hóa chất tiêu độc khủ trùng tại điểm phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Thanh Hóa

 

Được biết, từ ngày 2-19/5, trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có 23 xã công bố dịch tả lợn châu Phi, 4 xã đang gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm và chỉ có 3 xã chưa phát hiện dịch. Tính đến 16 giờ ngày 19/5/2019, trên địa bàn huyện đã tiêu hủy 1.488 con lợn với trọng lượng 102.832 kg.

Kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Quảng Xương khẩn trương xem xét lại toàn bộ hệ thống các văn bản và kế hoạch triển khai về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, tiến hành đánh giá lại công tác chỉ đạo. Đặc biệt, chú trọng khâu giám sát việc thực hiện cụ thể các giải pháp sát sao ở các cấp cơ sở như xã, thôn cho đến tận các hộ chăn nuôi.

“Công tác tuyên truyền, chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn huyện cần thực hiện một cách dễ hiểu nhất, với quan điểm căn cơ là sự thay đổi trong nhận thức và phương pháp phòng chống dịch của các hộ chăn nuôi. Hơn nữa, cần tập trung giám sát việc trực và thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiêu độc, khử trùng tại các chốt kiểm dịch theo đúng hướng dẫn của ngành thú y”, ông Xứng nhấn mạnh.

 

 

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top