Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 | 4:52

Kiến Thụy: Tôm nổi trắng đầm nghi bị hạ độc bởi thuốc trừ sâu

Cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) đang tiến điều tra vụ việc xảy ra tại Cống Thống, xã Tân Trào, 2.000m2 đầm tôm bị nghi chết bởi thuốc trừ sâu.

Đầm tôm nơi xảy ra vụ việc

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, 2.000m2 đầm tôm thẻ chân trắng bỗng dưng nổi trắng đầm. Anh Phạm Đại Quảng, sinh năm 1987 cho biết, khoảng 22h đêm ngày 29/9 tại đầm nuôi tôm của gia đình tại Cống Thống, xã Tân Trào, anh phát hiện tôm nổi trắng đồng, không khí nồng nặc mùi thuốc sâu.

Ngay sau đó, anh Quảng cùng gia đình nhanh chóng kiểm tra, phát hiện có một túi nylon bên trong đựng 02 lọ nghi là thuốc sâu, anh Quảng cho biết hơn 1 tấn tôm thẻ chân trắng của gia đình bị thiệt hại, sau khi kiểm tra, anh Quang cùng gia đình đã dùng nhiều biện pháp nhưng vô phương cứa chữa.

Hai lọ nhựa nghi là thuốc sâu thu nhận tại hiện trường (ảnh do gia đình cung cấp)

Đến 24h00 cùng ngày, với hy vọng vớt vát lại, anh Quang đã quăng chài vớt tôm, nhưng hơn 1 tấn tôm nuôi trong đầm đã chết chìm.

Theo anh Quảng, hơn 1 tấn tôm trên, gia đình anh đã nuôi được 50 ngày, có giá trị khoảng 700 triệu đồng (đến lúc thu hoạch).

Người dân sống quanh khu vực cho biết, gia đình anh Quảng không có thủ hằn gì với ai, hiện nay gia đình anh Quảng chưa biết xử lý việc nước trong đầm bị nhiễm thuốc sâu như nào.

Theo ghi nhận, khu vực đầm nuôi tôm bị chết của gia đình anh Quảng  nằm trong khu vực đất công ích do UBND xã Tân Trào quản lý.

Hiện, cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Minh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top