Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 | 11:11

Lâm Đồng: Cần giải quyết đền bù cho người dân

Chúng tôi nhận được nhiều đơn phản ánh, của các hộ dân tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) về việc nhiều hộ dân không được đền bù đúng quy định trong việc thi công đường tránh thành phố Bảo Lộc do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Chúng tôi nhận được nhiều đơn phản ánh, của các hộ dân tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) về việc nhiều hộ dân không được đền bù đúng quy định trong việc thi công đường tránh thành phố Bảo Lộc do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.
 
Tuyến đường tránh quốc lộ 20 đi qua địa bàn xã Lộc Châu, phường Lộc Tiến, phường B’lao, phường Lộc Sơn và xã Lộc Nga thuộc TP. Bảo Lộc. Dự án có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng với chiều dài trên 15km, tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III miền núi, trong đó đền bù giải phóng mặt bằng 525 hộ ảnh hưởng với diện tích trên 55ha, kinh phí 158 tỷ đồng. Với TP Bảo Lộc, đường tránh QL20 hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông trên tuyến QL20 (đoạn tuyến đường Trần Phú), giảm tai nạn giao thông, phát triển khu vực đường Trần Phú và các tuyến đường trên địa bàn quốc lộ 20 trở thành khu trung tâm nội đô.
 
Tuy nhiên, hiện nay, một số hộ dân tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc đang có nhiều ý kiến phản đối việc họ không được đền bù theo đúng quy định. Theo phản ánh, nhiều hộ dân có đất đai, cây cối nằm trên tuyến đường tránh thuộc đất khu vực 1 theo vị trí đóng thuế đất và thuế chuyển nhượng đất nhưng bộ phận giải phóng mặt bằng lại liệt họ vào khu vực 2. Hơn nữa nhiều người dân phản ánh họ có quyết định thu hồi đất năm 2017 nhưng lại bị áp giá đền bù năm 2014. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân, các hộ dân còn thắc mắc việc họ được hỗ trợ gạo trong đề án của tuyến đường tránh không đúng theo quy định.
Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đến các cơ quan chức năng liên quan. Phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận ở đây vẫn còn nhiều vướng mắc khiến nhiều hộ dân và các đơn vị giải phóng mặt bằng chưa thống nhất được các tiêu chuẩn. Đường tránh quốc lộ 20 đoạn qua TP. Bảo Lộc là cần thiết trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dân đều luôn chấp hành các chủ trương của nhà nước để việc hoàn thành con đường được nhanh chóng. Tuy nhiên, các hộ dân cũng cần được đảm bảo quyền lợi về tài sản trong vấn đề giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP. Bảo Lộc nói riêng cần tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân để tạo sự đồng thuận góp phần giải quyết những phản ánh của người dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc trong các bản tin tiếp theo./.
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top