Tỉnh Lào Cai phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu phi tại 6 hộ thuộc 3 xã của huyện Si Ma Cai.
Từ ngày 11/5/2019 đến 23/5/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 65 hộ thuộc 17 thôn, tổ của 08 xã, phường thuộc 05 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm 750 con lợn ốm chết và cùng đàn phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 48.770kg.
Ngày 24/5/2019, tỉnh Lào Cai phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu phi tại tại 6 hộ (1 hộ kinh doanh lợn giống, 5 hộ chăn nuôi) tại thôn Lùng Sán I (xã Lùng Sui), thôn Cán Chư Sử (xã Cán Cấu), thôn Phố Mới (xã Si Ma Cai). Hội đồng tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi đã tiến hành tiêu hủy 24 con lợn chết, nhiễm bệnh.
Ông Hạng Seo Toán, Chủ tịch UBND xã Lùng Sui cho biết: “Ngay sau khi phát hiện tại 4 hộ gia đình thôn Lùng Sán có 4 lợn bệnh chết, cán bộ thú y đã kiểm nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy. Đồng thời, xã triệu tập các cán bộ đoàn thể, thôn lập tức khoanh vùng chống dịch, tuyên truyền bà con rắc vôi bột, tiêu độc khử trùng, cắm biển báo vùng nghi có dịch bệnh để hạn chế người và gia súc qua lại…”.
Lùng Sui là xã khó khăn của huyện Si Ma Cai, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống rải rác không tập trung. Tổng đàn lợn trên địa bàn xã khoảng 860 con, trung bình mỗi hộ chỉ có khoảng 1-2 con. Nguyên nhân nhiễm dịch bệnh là do 1 số hộ tự ý tái đàn, mua lợn con nhiễm bệnh về nuôi.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.