Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018 | 20:50

Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày

Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9/2018.

tdq-lao.jpg
Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày 26 và 27/9/2018.

 

Chiều 24/9, Văn phòng Thủ tướng Lào ra thông báo về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 2 ngày 26 và 27/9/2018. Nội dung như sau:

“Để tưởng niệm sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân các dân tộc Lào, Chính phủ yêu cầu các Bộ, Cơ quan, Thủ đô Vientiane và các tỉnh thành cả nước tổ chức đoàn đi viếng, đặt vòng hoa và ghi sổ tang tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở thủ đô Vientiane và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở các miền từ ngày 26/7/2018 (Buổi sáng bắt đầu từ 9h – 11h45 và buổi chiều từ 14h đến 16h30).

Các cơ quan, công sở của Đảng- Nhà nước, lực lượng vũ trang, an ninh, các tổ chức đoàn thể quần chúng từ Trung ương đến địa phương treo cờ rủ từ 6h ngày 26/9/2018 đến 18h ngày 27/9/2018. Trong thời gian này, dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí trên toàn quốc"./.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top