Đó là một trong những nhiệm vụ trước mắt Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông ngiệp và PTNT) sẽ triển khai trong năm 2018 để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Thiên tai năm 2017 xảy ra liên tục với cường độ ở mức lịch sử trên khắp các vùng miền cả nước, cụ thể: có tới 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện, hình thành trên biển Đông, đặc biệt nghiêm trọng là hai cơn bão số 10 và số 12 với cường độ mạnh nhất trong nhiều năm đổ bộ vào Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ; lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng tại Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái vào đầu tháng 8 và giữa tháng 10; mưa lũ lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào giữa tháng 10, trong đó lũ vượt lịch sử trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và hồ Hoà Bình lần đầu tiên phải mở 8 cửa xả đáy; lũ đặc biệt lớn xấp xỉ mức lịch sử từ 03-08/11 tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt trên sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên Huế), sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) và sông Vệ (tỉnh Quảng Ngãi),… Thiên tai năm 2017 đã làm 386 người chết và mất tích, 654 người bị thương,..., tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng.
Căn cứ nhận định tình hình thiên tai năm 2018 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và thực trạng công tác phòng chống thiên tai hiện nay, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.
Trước mắt 2018, để đối phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi: Triển khai di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ đặc biệt cao, đồng thời tăng cường hướng dẫn cho nhân dân, chính quyền địa phương các giải pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn. Tăng cường thông tin cảnh báo chi tiết hơn tới cấp xã cho các địa phương, đặc biệt ở các vùng có điều kiện địa hình, địa chất dễ xảy ra các thiên tai liên quan tới lũ, lũ quét, sạt lở đất. Năm 2018, triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Yên Bái.
Đổi mới công tác truyền thông, đưa tin về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó tập trung xây dựng các bản tin kèm hình ảnh cụ thể về mức độ ảnh hưởng của các cấp gió, bão và các giải pháp phù hợp với từng vùng để người dân biết, chủ động phòng, tránh. Triển khai công tác đào tạo, diễn tập để huy động lực lượng xung kích tại cơ sở trong công tác PCTT, trong đó nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ.
Tiếp tục các giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống bão; rà soát, điểu chỉnh kế hoạch PCTT các cấp để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt tập trung đối tượng là cộng đồng dân cư hoạt động trên biển, khu vực ven biển nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, các cơ sở du lịch, tàu cá, tàu vận tải,…
Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, ngay trước mùa mưa bão của từng vùng; các Bộ, địa phương rà soát công tác quản lý, vận hành hồ chứa, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết liên hồ. Năm 2018, bổ sung xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và cập nhật tính toán điều hành liên hồ chứa trên trên lưu vực sông Hồng phục vụ chỉ đạo, điều hành. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai.
Về lâu dài, Tổng cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, phương án; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành PCTT; nâng cao năng lực ứng phó với lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc; nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt với khu vực ít xảy ra bão (như khu vực Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long); nâng cao năng lực ứng phó với lũ, úng ngập cho vùng hạ du sông lớn, vùng đồng bằng sông Hồng và miền Trung:giảm thiểu sạt lở khu vực ven sông, ven biển.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.