Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 | 14:27

Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2018: Quy tụ các loại “trái cây khổng lồ”

Từ nay đến hết mùa hè, du khách có thể tận hưởng thiên đường hoa trái nhiệt đới, rực rỡ sắc màu tại Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 14, diễn ra tại Khu du lịch Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh).

khu-vực-chợ-nổi-được-trang-trí-bằng-những-con-thuyền-chở-trái-cây-đẹp-mắt-ảnh-thùy-dung.jpg
Từ nay đến hết mùa hè, du khách có thể tận hưởng thiên đường hoa trái nhiệt đới, rực rỡ sắc màu tại Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 14.

 

Chương trình do Sở Du lịch phối hợp với Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Lễ hội năm nay có khoảng 1.000 tấn trái cây Việt đảm bảo chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP được bán với giá rẻ hơn từ 20 - 30% so với thị trường.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết: Đây là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên của thành phố nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ. Đồng thời, nhằm tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

“Năm nay, với sự mở rộng về chính sách khuyến khích cũng như sự đầu tư, mở rộng quy mô tổ chức hoạt động, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tăng gần 50% lượng khách, khả năng có thể đón 1,6 triệu lượt khách đến với lễ hội”, bà Hoa nói.

Điểm nhấn chính của Lễ hội năm nay là, khu vực Chợ nổi trái cây kéo dài 3 tháng hè, từ ngày 30/5 – 30/8 với các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như: mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, nhãn Thạch Kiệt…

Ngoài ra, du khách còn có thể theo dõi các hoạt động như Hội thi “Trái ngon an toàn Nam Bộ” lần thứ 10, Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây. Xem diễu hành “Trái cây khổng lồ” kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây; tham quan khu vườn Kỳ hoa dị thảo, trưng bày sinh vật cảnh, thủy sinh và làng nghề nghệ thuật truyền thống Việt Nam…

Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, Lễ hội trái cây Nam Bộ cùng với Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam đang diễn ra ở Công viên văn hóa Đầm Sen là những điểm nhấn trong chuyến du lịch hè của nhiều gia đình. Ban tổ chức cũng cho biết, qua 13 lần tổ chức trước đó, số lượng trái cây được tiêu thụ là trên 20 ngàn tấn.

 


 

 

Hữu Nghị
Ý kiến bạn đọc
Top