Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018 | 8:34

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đúng 7 giờ 00 phút sáng nay 26/9, Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được diễn ra tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh

Đúng 7 giờ 00 phút sáng nay 26/9, Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng.
hình-1.jpg
Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Dinh Thống Nhất

Đúng 7 giờ, lễ viếng được bắt đầu, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình đã phát biểu nhấn mạnh đến những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua nhiều trọng trách khác nhau. “Hơn 46 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn đời, có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý của nhà nước và quốc tế... Đồng chí mất đi là sự tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”. Theo Phó thủ tướng, Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang.

hình-2.jpg
Các vòng hoa đều mang dòng chữ “Vô Cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
hình-3.jpg

Nhiều cán bộ lão thành cũng có mặt trong lễ viếng sáng nay

 

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng được diễn ra dưới sự điều hành của Văn phòng Chính phủ. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố là đoàn vào viếng đầu tiên. Sau đó là các đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Công an phía Nam, Văn phòng Trung ương Đảng...
hình-4.jpg
Hình ảnh cờ rủ sẽ được treo tại các công sở, cơ quan, đơn vị trong suốt 2 ngày diễn ra quốc tang
hình-5.jpg
Công tác an ninh sẽ được đảm bảo trong suốt 2 ngày diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang

 

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 5 giờ sáng, an ninh khu vực xung quanh Hội trường Thống nhất được siết chặt. Dọc các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai có rất nhiều CSGT, Cảnh sát cơ động tuần tra. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh không cấm hay hạn chế xe lưu thông.

Lại Hùng (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top