Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 | 11:52

Liên kết tạo sức mạnh và đưa sản phẩm vươn xa

Tham gia Hợp tác xã (HTX) Bưởi da xanh Sông Xoài, nhà vườn trồng bưởi da xanh được hưởng lợi từ tư vấn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu để vừa mở rộng thị trường, vừa nâng cao giá trị đầu ra cho sản phẩm.

buoidaxanh.jpg

Anh Hồ Văn Kiệt, Chủ nhiệm HTX bưởi da xanh Sông Xoài, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bưởi.

 

Bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Sông Xoài hiện là sản phẩm chủ lực, được các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như chính quyền địa phương có kế hoạch hỗ trợ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng để phục vụ xuất khẩu.

Từ trồng bưởi khi cải tạo vườn tạp

Hơn 10 năm trước, xã Sông Xoài (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ có những vườn tạp.

Khi nhà vườn bắt đầu trồng bưởi, diện tích bưởi từ vài hecta tăng lên rất nhanh song song với hiệu quả kinh tế từ cây bưởi… Nông dân Sông Xoài cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng bưởi ngày càng nhiều, nhờ đó, diện tích tăng từ 40ha (năm 2013), tăng lên 120ha (năm 2015), và hiện đạt gần 150ha.

Không phải là nông dân bản xứ, anh Hồ Văn Kiệt - quê gốc miền Tây, tìm đến Sông Xoài lập nghiệp vào năm 2013. Và chính anh là người đưa cây bưởi vào đất Sông Xoài. Nhen nhóm phong trào trồng bưởi tại địa phương, anh Kiệt cũng là người đứng ra tập hợp nông dân thành lập HTX Bưởi da xanh Sông Xoài.

Cũng năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài”. Những hộ tham gia dự án - phần lớn là xã viên HTX Bưởi da xanh Sông Xoài - được trung tâm hướng dẫn quy trình sản xuất vừa tăng năng suất, vừa nâng chất lượng, vừa hạn chế đến mức thấp nhất dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bưởi da xanh Sông Xoài theo đó có thêm cơ hội liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu.

Tháng 10/2017, kết thúc dự án, 12 hộ dân với 12,5ha bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Sông Xoài được cấp giấy chứng nhận VietGAP. 

Đến bưởi VietGAP

HTX Dưởi da xanh Sông Xoài hiện thu hút 120 thành viên là nhà vườn trồng bưởi da xanh tại xã Sông Xoài với diện tích gần 150ha. Tính đến hết năm 2018, HTX có 22 hộ tham gia mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 20ha. Vài năm trở lại đây, bưởi da xanh Sông Xoài đã có tiếng và có giá cao tại nhiều thị trường lớn, như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… Bưởi da xanh góp phần làm cho địa phương này trở nên nổi tiếng và đây là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Sông Xoài.

Phương thức hoạt động của HTX là liên kết với nhà vườn sản xuất bưởi da xanh dựa trên tiêu chí “xanh, sạch làm đầu, hướng sản xuất bưởi theo quy trình VietGAP”. Trách nhiệm HTX là tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho nhà vườn để trồng bưởi và thu mua sản phẩm khi thu hoạch. Về phía nhà vườn, phải tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất VietGAP, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, an toàn, không có dư lượng phân, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Với sự phối hợp và hỗ trợ của Chi cục Phát triển nông thôn, HTX đã thành lập “Hội quán bưởi da xanh” nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong HTX thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và đưa thương hiệu  bưởi da xanh Sông Xoài vươn xa hơn nữa.

Song song đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng phối hợp trong việc vận động, khuyến khích các thành viên tham gia Hội thi trái ngon - an toàn Nam Bộ do Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm với mục đích giới thiệu, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩn. Ngoài ra, HTX còn xây dựng các mô hình điểm sản xuất bưởi hữu cơ nhằm hướng các thành viên dần chuyển sang sản xuất theo quy trình hữu cơ để cho ra sản phẩm sạch, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu bưởi da xanh vùng này.

Anh Hồ Văn Kiệt, Chủ nhiệm HTX, cho biết: “Việc thành lập HTX bưởi da xanh được sự thống nhất, đồng ý của đông đảo bà con quanh vùng. Khi đưa biên bản cam kết sẽ làm bưởi an toàn, ai cũng hăng hái ký  và chấp nhận chịu phạt nếu làm gian dối”. 

HTX đã đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, như sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây, vệ sinh vườn để hạn chế tác hại của bệnh vàng lá, thối rễ cũng như các loại sâu bệnh tấn công vườn bưởi… Ngoài ra, nhà vườn còn áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm theo hình thức nhỏ giọt. Nhờ cách làm này mà bà con giảm được chi phí sản xuất, đồng thời chất lượng, năng suất bưởi tăng cao, trung bình đạt 20 tấn/ha/năm.

Theo anh Kiệt, thời gian qua, HTX nhận được nhiều đơn đặt hàng ngoài nước nhưng do sản lượng còn ít (bình quân mỗi năm HTX chỉ đạt hơn 200 tấn bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP) nên chưa dám ký. HTX đang có kế hoạch mở rộng số lượng thành viên sản xuất bưởi VietGAP để nâng tổng diện tích trồng bưởi theo chuẩn an toàn lên cao hơn nữa. Khi đó, sản lượng bưởi của HTX mới đủ cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là nền tảng giúp bưởi Sông Xoài có thể vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước.

Tân Thành xác định bưởi là cây trồng chủ lực và đặt mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 400ha bưởi trồng theo quy trình VietGAP.

 

 

Vân Huỳnh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top