Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018 | 20:50

Liên tục bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng trái phép

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng hóa trái phép. Trong đó, nổi lên hết là tình trạng vận ma túy từ nước ngoài qua đường hàng không về Việt Nam.

Lực lượng Biên phòng bắt giữ xăng dầu trên biển (ảnh Báo Biên Phòng)
Lực lượng Biên phòng bắt giữ xăng dầu trên biển (ảnh Báo Biên Phòng)

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép hàng hóa

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2, lực lượng Biên phòng cả nước đã bắt giữ trên 20 vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển hàng hóa trái phép như: than, xăng dầu, thuốc lá, pháo nổ, ma túy…

Điển hình, ngày 11/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống Ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Trường Phúc sinh năm 1998 trú tại phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị và Hồ Sỹ Huấn, sinh năm 1996 trú tại Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính, quá trình kiểm tra phát hiện bên trong chiếc mũ bảo hiểm của đối tượng Hoàng Trường Phúc có 1 túi da màu đen chứa 110 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 7/2, tại Km 13 đường tuần tra biên giới thuộc Ấp 1, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Bộ đội Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Đội Quản lý thị trường số 9 (huyện Đức Huệ) phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Luân sinh năm 1985, trú tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều khiển xe ô tô hiệu Mazda3, biển kiểm soát 47A - 192.99 vận chuyển 5.000 bao thuốc lá (jet, caraven) ngoại.

Trước đó, chỉ trong 2 ngày 1 và 2/2, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép với số lượng lớn là than và pháo nổ.

Ngày 1/2, tại khu vực cột mốc 1201, thuộc địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án 083A, bắt quả tang đối tượng Nông Khang, sinh năm 1987, trú tại bản Lương, xã Trật An, huyện Linh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang trên đường vận chuyển 600 kg pháo nổ các loại vào Việt Nam.

Vào lúc 19 giờ 45 ngày 2/2, tại tọa độ 13˚44'57" N - 109˚15'57" E, thuộc vùng biển tỉnh Bình Định; Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phát hiện tàu Hải Thịnh 16, biển kiểm soát QN 8159 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đức Thuận (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), do ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1968, thường trú tại xã Hà An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh làm truyền trưởng, cùng 6 thuyền viên vận chuyển 1.900 tấn than. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng xuất trình không đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

TP.HCM: Bắt giữ nhiều vụ ma túy qua đường hàng không

Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình vận chuyển cần sa từ Mỹ về TP.HCM qua đường hàng không (chủ yếu dưới dạng quà biếu) có hiện tượng gia tăng đột biến.

Theo đó, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu cùng phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan TP.HCM và Tổ kiểm soát ma túy - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên tiếp bắt giữ 8 vụ vận chuyển cần sa trái phép từ Mỹ về TP.HCM. có ngày phát hiện, bắt giữ 2 vụ quà biếu chứa ma túy.

Hàng loạt vụ vận chuyển trái phép chất ma túy bị cơ quan Hải quan bắt giữ (ảnh Báo hải quan)
Hàng loạt vụ vận chuyển trái phép chất ma túy bị cơ quan Hải quan bắt giữ (ảnh Báo hải quan)

 Tổng trọng lượng cần sa bắt giữ gần 20kg, trung bình khoảng 2-3 /kg mỗi vụ. Thủ đoạn trong các vụ việc này đều là được bọn tội phạm bên Mỹ giấu ngụy trang tinh vi trong các hộp bánh, kẹo, cà phê, túi trà,... được giấu lẫn vào trong các kiện hàng nên rất khó phát hiện và dễ qua mặt các cơ quan chức năng.

Hải Phòng: Liên tiếp phá nhiều vụ buôn bán ma túy

Những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2018, Công an huyện Tiên Lãng, An Lão và Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng liên tục phá 9 vụ án về ma tuý, bắt 11 đối tượng, thu 6kg ma tuý đá; trên 11g heroin; 2 vụ cờ bạc, bắt giữ 23 đối tượng, thu gần 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình như ngày 8/2, tại khu vực trước cửa nhà số nhà 225 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, lực lượng phá án Phòng PC47 đã bắt quả tang Bùi Công Danh (55 tuổi, ĐKTT 2/202, Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân khi y đang đi trên xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS: 15A-34134. Tang vật thu giữ tại chỗ: khoảng 6 kg ma túy đá, 5.000.000 đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động cùng các tang vật liên quan.

Ngày 13/2, mới đây, tại khu vực thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, Công an huyện An Lão bắt quả tang Phạm Trung Hưng (28 tuổi, đang tàng trữ 11 gói ni lon (Hưng khai nhận là heroin, đang được giám định). Trước đó, từ cuối tháng 1 đến 10-2 Công an huyện An Lão phá 1 chuyên án và 4 vụ về ma tuý, bắt 7 đối tượng.

Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin

Ngày 11/2, tại bản Ban, xã Mường Nhà, (Điện Biên, Điện Biên), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Nhà bắt quả tang đối tượng Sùng A Tà, sinh năm 1986, trú tại bản Tin Tốc B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. 

Đối tượng Sùng A Tà cùng tang vật (ảnh báo Hải Quan)
Đối tượng Sùng A Tà cùng tang vật (ảnh báo Hải Quan)

 Bước đầu đối tượng Sùng A Tà khai nhận đã số ma túy trên của một đối tượng người Lào vận chuyển qua bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên đang trên đường vận chuyển thì bị bắt.

Nghệ An: Bắt 17 đối tượng đánh xóc đĩa ngày Tết

Vào 20h 15 ngày 17/2 ( tức mùng 2 Tết), Đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà anh Trần Văn Điệp (sinh năm 1970), trú tại khối 1B Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ (ảnh báo Nghệ An)
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ (ảnh báo Nghệ An)

 Tang vật thu giữ gồm 20 chiếc điện thoại di động, 28.765.000 đồng, trong đó số tiền bước đầu chứng minh các đối tượng sử dụng đánh bạc là 17.880.000 đồng và 1 chiếc đĩa, 1 cái bát, 4 con xúc xắc hình tròn. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top