Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019 | 21:8

Long An: 70 thanh niên phê ma túy trong quán karaoke

Kiểm tra đột xuất quán karaoke, Công an tỉnh Long An phát hiện 70 thanh niên dương tính với chất Ketamin.

long-an-70-thanh-nien-phe-ma-tuy-trong-quan-karaoke_1.jpg

70 thanh niên dương tính với ma túy khi đi hát karaoke
 

Vào khoảng 3h30 ngày 9/5, Công an tỉnh Long An bất ngờ kiểm tra quán karaoke của Công ty TNHH MTV Nhạc Trẻ Bến Lức (khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức). Tại thời điểm kiểm tra có 71 khách (26 nữ và 45 nam) đang sử dụng bia rượu và chất kích thích. Xét nghiệm nhanh có 70/71 người dương tính với chất Ketamin.

Công an tỉnh Long An đã thu giữ nhiều bịch chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt quán karaoke hoạt động quá giờ quy định. 71 khách tham gia được mời về cơ quan chức năng làm việc. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Long An: Lật xe chở công nhân 10 người bị thương

Khoảng 6h20 sáng 11/5, một xe khách chở khoảng 40 công nhân chạy trên Quốc lộ 62 đoạn qua địa phận xã Thủy Tây (Thạnh Hóa - Long An) thì bị lật ngang làm làm ít nhất 10 người bị thương.

 

hiện-trường-vụ-tai-nạn-ảnh-lê-đức.jpg
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Lê đức)
 

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, vụ tai nạn làm 10 công nhân bị thương. Trong đó 5 người bị đa chấn thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu, 5 người còn lại nhẹ hơn được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Hóa điều trị.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn huyện Thạnh Hóa hỗ trợ bước đầu mỗi nạn nhân 500.000 đồng. Đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để có những phương án giúp đỡ cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

 

Long An: Bắt nhiều vụ nhập lậu hàng điện tử đã qua sử dụng

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu hàng hóa đã qua sử dụng, phần lớn là hàng điện tử, điện lạnh.    

Điển hình như, ngày 4/4, trên tuyến Quốc lộ 62, thuộc địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa vào, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) bắt giữ xe ô tô tải vận đang chuyển 230 cục nóng, 226 cục lạnh máy điều hòa, 270 cái CPU máy tính, 5 ghế massage, 20 cái loa (đã qua sử dụng), do nước ngoài sản xuất. Trị giá tang vật vi phạm khoảng 600 triệu đồng.

lực-lượng-công-an-tỉnh-long-an-bắt-giữ-ca-nô-vận-chuyển-thuốc-lá-nhập-lậu-từ-campuchia-cong-thương.jpg
Công an tỉnh Long An bắt giữ nhiều vụ nhập lậu
 

Ngày 12/4, cũng trên tuyến Quốc lộ 62, thuộc địa bàn xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An, bắt giữ phương tiện vận chuyển 54 bộ máy điều hòa, 27 nồi cơm điện, 4 máy massage, 5 âm ly (đã qua sử dụng). Ngoài ra còn có 156 sản phẩm sữa các loại, 101 chai thực phẩm chức năng, 156 chai mỹ phẩm.

Chỉ tính riêng trong quý 1, lực lượng công an tỉnh Long An cũng đã phát hiện, bắt giữ 559 cục nóng và 444 cục lạnh máy lạnh; 334 bộ máy lạnh, 66 bếp từ, 320 màn hình máy tính, 1000 máy quạt bàn, 4 máy giặt...

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, từ đầu năm tới nay, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới vẫn diễn ra, tuy nhiên, về tính chất, mức độ không còn diễn biến phức tạp. Đối tượng buôn lậu thuê người mang, vác hàng hóa qua biên giới sau đó sử dụng xe ô tô, xe tải vận chuyển sâu vào nội địa, đưa đi các tỉnh lân cận tiêu thụ. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, đồ gia dụng.

 

Tổng cục Môi trường đề nghị làm rõ dòng nước đen tràn ra biển Phú Quốc

Đầu tháng 5/2019, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh dòng nước đen sì từ cống tràn ra biển Phú Quốc.

Ngày 10/5​, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) có công văn đề nghị Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có các giải pháp xử lý kịp thời đối với thông tin, hình ảnh dòng nước thải màu đen đổ ra biển Phú Quốc, thuộc huyện đảo Phú Quốc.​

vlcsnap-2019-05-11-15h50m11s002.png
Dòng nước đen sì chảy từ cống ra biển Phú Quốc 

Tổng cục Môi trường đề nghị Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang chủ động cung cấp thông tin về kết quả xác minh, nguyên nhân ô nhiễm và các giải pháp khắc phục cho người dân và các cơ quan báo chí để biết, tránh ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch tại Phú Quốc.

Kết quả phải được thông báo về Tổng cục Môi trường trước ngày 15/5/2019.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cũng giao Cục Bảo vệ môi trường miền Nam phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên. 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top