Tối 22/9, tại Quảng trường 21/01, thị trấn Đồi Ngô, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã trọng thể tổ chức lễ Khai mạc “Ngày hội mỗi làng một sản phẩm huyện Lục Nam” lần thứ nhất năm 2017 với quy mô 40 gian hàng trưng bày.
Ông Đặng Văn Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam phát biểu khai mạc Ngày hội.
Được biết, trong những năm qua, Lục Nam đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Bắc Giang. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã các ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.
Nhằm cụ thể hóa bằng việc làm, Lục Nam đã tập chung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất. Kết quả, năm 2016 tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 4.092 tỷ đồng, tăng 11,35% so với năm trước.
Bên cạnh đó, huyện còn tập trung rà soát lập một số quy hoạch chuyên ngành để phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu như: Quy hoạch chăn nuôi; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp; quy hoạch vùng sản xuất rau chế biến, rau an toàn; quy hoạch vùng sản xuất na, dứa; quy hoạch vùng sản xuất lạc tập trung; quy hoạch vùng sản xuất dẻ tại 6 xã có rừng dẻ...
Ban hành cơ chế hỗ trợ, bố trí kinh phí đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp như: Hỗ trợ dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng có thu nhập cao; hỗ trợ trang trại, các mô hình, bảo quản, chế biến nông sản; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu hàng hoá sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm như dê núi, nhãn, củ đậu, khoai lang, khoai sọ...
Đến nay, Lục Nam đã hoàn thành xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm na dai, hạt dẻ, dứa.
Thời gian tới, Lục Nam xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực; Đẩy mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái.
Để góp phần quảng bá các sản phẩm nông sản của địa phương, UBND huyện Lục Nam tổ chức “Ngày hội mỗi làng một sản phẩm huyện Lục Nam” lần thứ nhất năm 2017.
Ngày hội có sự tham gia của 40 gian hàng, gồm: Các xã, thị trấn là 27 gian hàng; Hội sinh vật cảnh, một số cơ sở kinh doanh, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi 05 gian hàng; Ban Quản lý khu du lịch Suối Mỡ và một số cơ quan 03 gian hàng; Các cơ sở chế biến, sản xuất 05 gian hàng.
Các sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản, đặc sản của huyện như: Dứa, vải thiều, nhãn, na, hạt dẻ; khoai sọ, khoai lang và các loại rau, củ, quả sạch; cây dược liệu; trứng gà, mật ong; gà, lợn thương phẩm, vịt trời, chim bồ câu pháp; gỗ rừng trồng;... Các giống cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm của làng nghề truyền thống như: Dệt vải thổ cẩm, rượu….
Qua đây sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực của các cơ sở sản xuất, các thôn, bản trên địa bàn huyện Lục Nam.
Thông qua ngày hội giúp người dân nông thôn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, định hướng để đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ, tổ chức sản xuất và quản lý từ khâu nguyên liệu đến tiêu thụ để tạo ra sản phẩm cạnh tranh, có vị trí, thương hiệu trên thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu.
Tạo cơ hội thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học; động lực thúc đẩy sự sáng tạo của người dân để tạo ra các sản phẩm đặc sản là niềm tự hào của quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, quảng bá hình ảnh địa phương.
Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ tối 22/9 đến tối 24/9.
Dưới đây là một số hình ảnh tại “Ngày hội mỗi làng một sản phẩm huyện Lục Nam” lần thứ nhất năm 2017:
Nhiều loại hoa quả, sản phẩm của huyện Lục Nam đã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm như na dai, hạt dẻ, dứa.
Hàng nghìn du khách, người dân địa phương tới tham dự Ngày hội.
Hoàng Văn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.