Lý Sơn khai hội đua thuyền tứ linh đầu Xuân Mậu Tuất
Lễ hội đua thuyền đầu Xuân trên đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi) thu hút đông người dân địa phương và du khách thập phương đến xem và cổ vũ.
Hằng năm, cứ đến mùng 4 Tết Nguyên Đán, nhân dân trên đảo Lý Sơn lại tưng bừng mở hội đua thuyền tại đình làng để tri ân các vị thần linh phù hộ cho dân làng bình an, mùa màng tươi tốt. Đồng thời, để tưởng nhớ các vị tiền hiền đã có công khai khẩn định cư xây dựng cuộc sống lâu dài trên đảo và cũng là dịp để người dân trên đảo rèn luyện, thi thố tài năng…
Tại Đình làng An Hải - di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, ngay từ sáng sớm ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất, các bô lão trên đảo đã tổ chức các nghi thức lễ tế thần linh để khai hội đua thuyền đầu xuân.
Hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch đã có mặt từ rất sớm để xem và cổ vũ cho các đội thuyền. Trước khi tham gia cuộc đua, các thuyền đua đều tổ chức cúng tế thần linh theo nghi thức riêng.
Trong ngày đua đầu tiên của Lễ hội, các thuyền đua đều đem hết tài sức của mình để tranh đua thứ hạng sao cho thuyền của xóm mình được về nhất, bởi theo quan niệm của người dân trên đảo thuyền đua nào về trước trong ngày đua đầu tiên thì năm đó xóm làng bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
“Vui vì được xem lễ đua thuyền, nhưng điều vui hơn là vụ tỏi Đông Xuân báo hiệu mùa vụ bội thu nên dù bận gì người người, nhà nhà đều sắp xếp để xem và cổ vũ cho đội thuyền của xóm mình trong ngày tranh tài đầu tiên của Lễ hội”- Ông Nguyễn Văn Thanh ở xóm Trung Yên (thuộc đội thuyền Lân xã An Hải) chia sẻ.
Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn đã tồn tại gần 400 năm qua và hiện nay được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Đây là nét sinh hoạt truyền thống dân gian, mang đậm bản sắc của cư dân miền biển nói chung và đảo Lý Sơn nói riêng.
Ông Dương Hữu Nghĩa – Phó ban quản lý Đình làng An Hải cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên Lễ hội đua thuyền đầu xuân thu hút đông người dân địa phương và du khách thập phương đến xem và cổ vũ. Lễ hội này kéo dài từ ngày mùng 4 đến mùng 8 Tết âm lịch.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.