Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018 | 22:46

Mãn nhãn với “Nhịp cầu thời gian” của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

DIFF 2018 không chỉ mang đến nhiều thay đổi hấp dẫn cho du khách mà còn từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố pháo hoa”, điểm “phải đến” với bạn bè quốc tế.

Đêm thi pháo hoa thứ 2 với chủ đề “Nhịp cầu thời gian” với sự trình diễn của đội Pháp và Mỹ đã khuấy động đêm thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018).
 
Màn trình diễn là câu chuyện về tình bạn và thời gian của đội Pháp
Màn trình diễn là câu chuyện về tình bạn và thời gian của đội Pháp

 

Màn trình diễn của Feerie (Pháp) là một câu chuyện về tình bạn và thời gian, trong đó pháo hoa chính là ngôn từ, còn âm nhạc được dùng để dựng nên bối cảnh.Bằng sự kết hợp tuyệt diệu giữa pháo hoa và âm nhạc, đội Feerie đưa khán giả lên một “chuyến tàu du hành vòng quanh thế giới”. Trên con tàu ấy, tất cả hành khách đều là bạn bè.
 
Bầu trời sông Hàn Đà Nẵng như được ngập tràn trong âm thanh và ánh sáng lung linh, sinh động bởi cách dùng âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới và các phần bắn pháo hoa được kết hợp ăn ý. Đội Pháp mang đến những màn pháo tầm thấp, tầm trung và tầm cao với đầy đủ sắc màu, hình thể, biểu tượng cây cầu, vòm mái, trái tim...
 

Màn trình diễn là câu chuyện về tình bạn và thời gian của đội Pháp:

 

 

 

Sau phần thi của đội pháo hoa Pháp, đội pháo hoa Atlas PyroVision đến từ cường quốc pháo hoa Mỹ là tên tuổi được chờ đợi. Đây cũng là lần đầu tiên Atlas PyroVision đến với DIFF. “Bức họa ánh sáng” là những gì đội Atlas PyroVision mang ra trình diễn trước hàng vạn khán giả tại DIFF 2018.
 
Để vẽ “bức họa ánh sáng” trên sông Hàn, đội Atlas PyroVision bắn lên bầu trời 600 quả pháo bằng kỹ thuật đỉnh cao. Họ đã dùng âm nhạc làm nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Atlas PyroVision sử dụng những bài nhạc kinh điển của thập niên 70-80, phối hợp với các ca khúc hiện đại để truyền tải các thông điệp.

Huyền diệu pháo hoa Mỹ được chơi trên nền nhạc thập niên 70 của thế kỷ XX: 

 

 

 

Trước đó, đêm 30/4, tại TP. Đà Nẵng, DIFF 2018 "Huyền thoại những cây cầu" đã chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ 30/4 - 30/6, với chủ đề “Nhịp cầu tình yêu” của 2 đội Việt Nam và Ba Lan đã tạo nên một đại tiệc pháo hoa và âm nhạc, đưa khán giả đến những miền xúc cảm vui tươi bất tận.
 
Tiếp nối thành công của năm DIFF 2017, trở lại với nhiều điểm mới, được kỳ vọng sẽ tạo sự khác biệt, đáp ứng sự mong đợi của người xem. Bằng những màn tranh tài gây cấn, chuyên nghiệp của các cường quốc pháo hoa, cùng hàng loạt sự kiện đồng hành hấp dẫn khác, DIFF 2018 sẽ làm nên một Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội, mở ra những trải nghiệm khám phá bất tận và mới mẻ cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng.
 
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 bắt đầu từ 30/4 đến 30/6, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Italy, Hongkong (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
 
Với chủ đề là "Huyền thoại những cây cầu", Lễ hội pháo hoa quốc tế khai mạc tối 30/4 và kết thúc vào ngày 30/6, diễn ra trong 5 đêm thi với 05 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị.  
 
Tối 30/4, là phần thi đấu của hai đội Việt Nam và Ba Lan, tiếp theo lần lượt là đêm thi của các đội Pháp - Mỹ (26/5), Ý - Hồng Kông (2/6) và Thụy Điển - Bồ Đào Nha (9/6). Hai đội xuất sắc nhất trong 8 đội sẽ dự thi tranh tài trong đêm chung kết vào tối 30/6.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top