Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 1 năm 2016 | 6:26

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đâm bạn tử vong rồi đâm vào bụng tự tử

Thấy hai người bạn xích mích với nhau, Y Rơi Adrơng vào can ngăn thì bị Y Thương dùng dao đâm vào ngực. Sau khi đâm bạn, Y Thương tiếp tục dùng dao tự đâm vào bụng để tự tử.

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Y Rơi Adrơng (19 tuổi, ngụ buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) cho gia đình lo hậu sự.

 

Vào chiều tối 5-1, Y Rơi Adrơng cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà người thân. Đến tối, cả nhóm kéo nhau vào chòi rẫy của gia đình ông Lâm để tiếp tục nhậu. Tại đây, Y Rơi Adrơng đã xảy ra mâu thuẫn với Y Thương Niê (18 tuổi, ngụ cùng buôn).

Y Bin, người chứng kiến vụ việc, cho biết, trong lúc nhậu, Y Wi Na không chịu chở Phạm Phú Hữu Niê về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Y Thương vào can ngăn nên cả nhóm đi về. Đến hồ Ea Hneh, Y Wi Na và Phạm Phú Hữu Niê tiếp tục mâu thuẫn. Y Thương đã bênh Hữu nên lớn tiếng nói ai vào căn ngăn sẽ đâm. Thấy vậy, Y Rơi Adrơng vào can ngăn thì bị Y Thương dùng dao đâm vào ngực. Sau khi đâm bạn, Y Thương tiếp tục dùng dao tự đâm vào bụng để tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sau đó, hai thanh niên trên được người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Y Lơi đã tử vong tại bệnh viện, còn Y Thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận vụ việc và tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng này.

Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top