Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2017 | 11:10

Mở ra những triển vọng mới cho hợp tác Việt Nam-Serbia

Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đang thăm chính thức Việt Nam.



Nhiệt liệt chào mừng ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Serbia, đặc biệt chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1957-2017).

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ hữu nghị truyền thống ở khu vực Balkan, trong đó có Seriba.

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa ngài Ivica Dacic và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên đã trao đổi những vấn đề thiết thực, cụ thể trong định hướng hợp tác hai nước.

Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam​-Serbia là quan hệ truyền thống, lâu đời.

Ngài Ivica Dacic cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm Liên bang Nam Tư cũ năm 1957 và hiện nay ở Thủ đô Serbia vẫn có một con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tinh thần anh dũng, quả cảm của người dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống sự xâm lăng của đế quốc và cho rằng đây cũng là điểm tương đồng của nhân dân hai nước.

Dù xa cách về địa lý nhưng người dân Serbia luôn mong muốn tăng cường quan hệ về mọi mặt với người dân Việt Nam. Hai bên cần tiếp tục ủng hộ và hợp tác lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; tiếp tục ký kết các Hiệp định hợp tác trên các lĩnh vực.

Vui mừng thông báo với Thủ tướng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, ngài Ivica Dacic cho biết hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại.

Ngài Ivica Dacic cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là cần tổ chức nhiều hơn các đoàn giao lưu tìm hiểu giữa doanh nghiệp hai nước.

Cảm ơn tình cảm và những lời nói tốt đẹp của Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, trong thời gian tới, hai bên cần tích cực trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và tăng cường két nối doanh nghiệp; duy trì, phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn với kim ngạch thương mại song phương mới đạt 25 triệu USD năm 2016, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tạo nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó nắm bắt thị trường và thế mạnh của nhau.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp Serbia tiếp cận thị trường các nước khu vực Đông Nam Á./.

PV.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top