Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019 | 14:19

Na Hang: Du lịch sẽ thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đó là khẳng định của ông Hoàng Anh Cương, Chủ tịch UBND huyện Na Hang (Tuyên Quang) khi trao đổi với phóng viên nhân dịp đầu năm mới - 2019.

1.jpg

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình.

 

Ông có thể  cho biết ngắn gọn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang trong năm 2018?

Năm 2018, huyện hoàn thành 18/18 chỉ tiêu đề ra, trong đó, có một số chỉ tiêu vượt như: sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, diện tích trồng rừng, thu hút lượng khách du lịch.

Ngoài 18 chỉ tiêu, Na Hang tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thứ nhất, đẩy mạnh, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào một số sản phẩm có thế mạnh như: cá, cây chè, đậu tương, rau trái vụ. Thứ hai, phát huy sinh thái cảnh quan, thiên nhiên độc đáo, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ. Năm 2018, một số công ty lữ hành lớn trong nước đã kết nối thành tour tuyến du lịch. Ví dụ như tuyến Tuyên Quang - Na Hang - Lâm Bình; Tuyên Quang - Na Hang - Bắc Mê (Hà Giang) - Bảo Lâm - Bảo Lạc (Cao Bằng); Tuyên Quang - Na Hang - Ba Bể (Bắc Kạn).

Thứ 3, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang sớm đạt đô thị loại 4 và trở thành thị xã trong tương lai.

Xin ông nói rõ hơn về tiềm năng du lịch, định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới?

Na Hang có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với bản sắc văn hóa và ẩm thực. Thời gian qua, huyện đã mời các công ty lữ hành, một số nhà khoa học về nông nghiệp, chuyên gia về du lịch sinh thái tổ chức tọa đàm: “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch”. Nhiều ý kiến hay đã được đưa ra trao đổi.

Ở Na Hang, du lịch và nông nghiệp luôn gắn kết với nhau, đây là hai lĩnh vực đi đầu, do vậy, huyện cố gắng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào ngành du lịch của tỉnh.

Một số điểm nhấn như: hồ sinh thái Na Hang, khu du lịch cộng đồng Khau Tràng (Hồng Thái), khu du lịch Nà Khá (Năng Khả)… Đặc biệt, vừa qua, Na Hang nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, đây là điểm nhấn vô cùng quan trọng để phát triển du lịch.

Cùng với đó, huyện xác định phải làm nông nghiệp để phát triển du lịch. Sau khi tổ chức tọa đàm, Na Hang đề ra một số nhiệm vụ để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, những sản phẩm mà huyện có lợi thế như: cá lăng, cá chiên, cá bỗng, cá trắm, cá chép, rau cải, su su. Từ đó, vừa phục vụ cho nông nghiệp, vừa phục vụ du lịch, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung phát triển du lịch. Các giải pháp đề ra là, cải thiện cơ sở hạ tầng, làm sao để có nhà hàng, khách sạn, thuyền đưa khách đi lòng hồ đạt tiêu chuẩn? Làm sao phát triển du lịch trên cơ sở quảng bá văn hóa các dân tộc nhưng vẫn giữ gìn được sinh thái cảnh quan?

Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đáp ứng nhu cầu, am hiểu phong tục, tập quán, các di tích lịch sử của địa phương để tuyên truyền, giới thiệu, làm sao tạo ra ấn tượng tốt đối với du khách, từ đó tạo cho khách luôn muốn quay lại du lịch Na Hang.

Cuối cùng là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phát triển du lịch.

Na Hang chuẩn bị lên thị xã như thế nào, thưa ông?

Na Hang đang rà soát các tiêu chí theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Quốc hội để có đánh giá tổng quát các tiêu chí đã đạt, tiêu chí chưa đạt. Từ đó, đề ra giải pháp để giữ vững các tiêu đã đạt, hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt, phấn đấu năm 2020 thị trấn Na Hang đạt đô thị loại 4. Khi nào đủ điều kiện theo đúng quy định, huyện sẽ trình các cơ quan chức năng lên thị xã.

Xin ông cho biết nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu năm 2019 của Na Hang?

Năm 2019, Na Hang tiếp tục bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra 18 chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện. Coi năm 2019 là năm nước rút, về đích thực hiện Nghị quyết.

Huyện sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông! Chúc chính quyền và nhân dân Na Hang hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

 

Năm 2017, thu nhập đầu người huyện Na Hang đạt gần 20 triệu đồng/người; phấn đấu năm 2020 đạt 26 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn trên 38%; năm 2019, phấn đấu giảm 3- 4 %.

Na Hang có 2 xã Côn Lôn và Năng Khả đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu năm 2020 có thêm 2 xã là Hồng Thái và Thanh Tương đạt chuẩn NTM.

 

Hoàng Văn (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top