Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019 | 21:51

Nam Định: Sẽ chấn chỉnh những hành vi phản cảm tại “Lễ hội khai Ấn”

Lễ hội khai Ấn năm nay sẽ chấn chỉnh những hành vi phản cảm, chưa đẹp mắt của du khách và các cán bộ trong việc tổ chức lễ hội.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Nam Định, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần, cho biết: Những năm gần đây, đặc biệt là lễ hội năm 2018, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cải tiến trong công tác tổ chức, qua đó đã giảm đáng kể những sự việc, hình ảnh lộn xộn, phản cảm. Tuy nhiên, trong điều kiện cùng lúc có hàng vạn người tham dự nhưng không có sự cố về an ninh, an toàn thực phẩm, cháy nổ..., đó là một thành công lớn của địa phương trong khâu tổ chức.
Bà Phạm Thị Oanh, Phó chủ tịch UBND TP Nam Định, phát biểu tại buổi họp báo.
 
Lễ hội năm nay công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại lễ hội sẽ được làm chặt chẽ hơn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi phản cảm tiếp tục được chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng. Các biện pháp ghi hình, sử dụng an ninh chìm để phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục được áp dụng.
 
Tại cuộc họp báo chiều 21/1, phóng viên nhiều cơ quan báo chí phản ánh, trong lễ hội khai Ấn năm 2018, vẫn tái diễn một số sự việc, hình ảnh lộn xộn, phản cảm như: Vẫn còn nhiều người có mặt tại sân đền Thiên Trường trong đêm khai Ấn vo tiền ném lên kiệu Ấn; xông vào trong đền vơ vét lộc trên các ban thờ. Sau khi bị phê phán, việc “tiền trao Ấn phát”, người nhà đền “sáng tạo” bằng cách đợi người dân bỏ tiền vào hòm rồi mới trao Ấn. Hay phía ngoài đền, tình trạng ăn xin, ăn mày; giả sư xin tiền; móc túi; chặt chém giá trông giữ xe vẫn tái diễn.
 
Bà Phạm Thị Oanh thừa nhận có những sự việc mà các phóng viên phản ánh. Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần cám ơn những nhắc nhở góp ý kiến của các phóng viên và cho biết sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tại lễ hội khai Ấn năm nay. Bà Oanh còn khẳng định qua theo dõi hệ thống camera an ninh nếu Ban tổ chức phát hiện cán bộ nào của thành phố có hành vi phản cảm, không đúng chuẩn mực đạo đức, vi phạm nội quy, quy định Ban tổ chức sẽ gửi thông báo về cơ quan công tác, để có hình thức xem xét đánh giá xếp loại thi đua cuối năm…
 
Cũng theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay thời gian tổ chức lễ hội đền Trần dù không rơi vào ngày cuối tuần nhưng lượng khách vẫn dự báo khá đông. Vì vậy, phía Ban tổ chức vẫn sẽ lên phương án cụ thể để đảm bảo lễ hội thành công tốt đẹp.
 
Thời gian tổ chức lễ hội đền Trần năm nay từ ngày 15/2 22 đến ngày 20/2, tức ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Thời gian quản lý lễ hội từ ngày 5/2 đến ngày 20/3/2019, tức ngày 1 đến ngày 29 tháng Giêng âm lịch.
 
Vào sáng ngày 11 tháng Giêng âm lịch sẽ tổ chức làm lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Đây là nghi lễ rước kiệu đặt bát hương thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông từ chùa Phổ Minh sang đền Thiên Trường. Nghi thức này của Vương triều Trần đã bị mai một từ rất lâu, mới được phục dựng vào năm 2015. Qua ngày 12 tháng Giêng, sẽ tổ chức lễ rước nước, tế cá.
 
Vào ngày 14 tháng Giêng, du khách thập phương và nhân dân vào làm lễ đầu năm tại đền Trần, đến 21 giờ sẽ ra bên ngoài khuôn viên đền Trần để Ban tổ chức làm công tác chuẩn bị nghi lễ dâng hương, rước kiệu ấn và khai Ấn.
 
Lễ khai Ấn diễn ra vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Thời gian phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương được ấn định bắt đầu từ lúc 5 giờ ngày 15 tháng Giêng âm lịch cho đến hết tháng Giêng. Ngoài thời gian trên, nếu du khách có nhu cầu vẫn có thể được phát Ấn tại nhà đền.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top