Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 | 15:29

Nếu có thêm kinh phí, cháu Phú Quý sẽ có cơ hội lành bệnh để trở về

Đưa con 12 tháng tuổi vào Bệnh viện Trung ương Huế, ra Hà Nội, rồi sang cả Singapore, đôi vợ chồng trẻ ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh thắt lòng cùng con trải qua nhiều cuộc phẫu thuật với hy vọng giành sự sống cho đứa con bé bỏng.

Đó là trường hợp của bé Phạm Phú Quý, con trai anh Phạm Hồ Anh Tuấn (SN 1991) và chị Đào Huyền Trang (SN 1992) ở tổ dân phố 3, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
 
bec3.jpg
Bé Phạm Phú Quý khi 3 tháng tuổi
 
Quý sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi 8 tháng tuổi, sau một cơn sốt cao, cháu mang di chứng não úng thủy do biến chứng của bệnh viêm màng não mủ. Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế đã mổ đặt ống dẫn lưu 3 lần trong 4 tháng nhưng bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Gia đình quyết định đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Hà Nội, nhưng rủi ro xảy ra trong lần phẫu thuật thứ 5 đã khiến cháu bị thêm xuất huyết não và bệnh càng nặng hơn. Không đành lòng nhìn đứa con bé bỏng mất đi sự sống, ngày 24/3/2018, gia đình quyết định xoay xở, vay mượn anh em, hàng xóm và ngân hàng số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng để đưa bé sang Singapore điều trị.
 
bec2.jpg
bec.jpg
Hiện, bé Phạm Phú Quý đang điều trị tại Bệnh viện Gleneagles Singapore với kinh phí rất lớn
 
Anh Phạm Hồ Anh Tuấn đang ở Bệnh viện Gleneagles - Singapore cho biết: “Dù đã hơn 13 tháng con đã trải qua 5 cuộc phẩu thuật não tại VN và 1 lần phẩu thuật tại Singapore, con chỉ có 5,6 kg. Cháu Quý hiện tại đã có thể tháo ống trợ thở ra nhưng vẫn đang trong tình trạng thở khó và thỉnh thoảng phải tiếp ôxy. Cháu vẫn phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và được các bác sỹ tập trung kiểm tra, lên phác đồ tiếp tục điều trị tích cực. Kết quả điều trị đang tốt dần lên, nếu có thêm kinh phí, con chúng tôi sẽ có cơ hội lành bệnh để trở về quê nhà”.
 
Được biết, toàn bộ chi phí đi Singapore chữa trị cho cháu Quý chủ yếu là tiền vay với số lãi hàng tháng khá lớn.
 
Mọi sự giúp đỡ cháu Quý xin gửi về địa chỉ: Anh Phạm Hồ Anh Tuấn, ở tổ dân phố 3, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh; điện thoại: 0973 728648 (ông nội cháu Phạm Công An); hoặc số tài khoản 0201000508320 tại Vietcombank Hà Tĩnh của chị Đào Huyền Trang.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top