Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2018 | 15:16

Nga Sơn chú trọng "kích cầu" để về đích vào năm 2020

Nga Sơn (Thanh Hóa) đặt ra nhiệm vụ trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020.

 

       

1.JPG
Công trình nghĩa trang liệt sỹ tại xã Nga Hải. 

                                                                                 

Nga Sơn là huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa hơn 40km về phía Đông Bắc, diện tích tự nhiên là 15.836,1ha, dân số hơn 14,69 vạn người. Toàn huyện có 26 xã và 1 thị trấn, trong đó 26 xã thực hiện XDNTM.

Những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Văn phòng XDNTM tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện ủy, UBND huyện cùng cả hệ thống chính trị Nga Sơn đã vào cuộc mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương XDNTM.

Nhờ đó, nhiệm vụ XDNTM của Nga Sơn đã tiến khá vững chắc, bình quân  đạt 17,19 tiêu chí/xã (tăng 13,89 tiêu chí so với thời điểm bắt đầu triển khai). Đến nay, toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn NTM, 132/228 thôn đạt thôn NTM; năm 2018, phấn đấu đưa 5 xã về đích, 6 xã còn lại sẽ được tập trung xây dựng về đích trong năm 2019, để đến năm 2020, đưa Nga Sơn trở thành huyện NTM.

2.JPG
Giao thông nông thôn tại xã Nga Vịnh

 

Đẩy mạnh tuyên truyền

 Ông Thịnh Văn Huyên, Phó chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết: “Để đạt được những thành tích như ngày hôm nay, thời gian qua, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc này đã được triển khai trên diện rộng, từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành cũng được chúng tôi chú trọng triển khai, Nga Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo XDNTM, thành lập Văn phòng XDNTM huyện và hàng năm đều kiện toàn để đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ mới.

Trong quá trình thực hiện, huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng phòng ban, hướng dẫn cho các xã thực hiện từng tiêu chí theo quy định, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng xã; thường xuyên tổ chức các hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ XDNTM ở mỗi địa phương, thông qua đó để rút kinh nghiệm và tìm ra cách làm sao cho phù hợp, hiệu quả trên toàn địa bàn.

3.JPG
Mô hình trồng rau an toàn tại xã Nga Yên.

Nhiều cơ chế kích cầu

Ông Huyên chia sẻ thêm: Hơn 6 năm qua, Nga Sơn đã triển khai nhiều chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế và kích cầu trong xây dựng, như: chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa,...

Huyện cũng đã ban hành nghị quyết hỗ trợ xây dựng mới công sở, nhà văn hóa, trạm y tế tương đương với chính sách hỗ trợ của cấp trên; hỗ trợ xây dựng sân văn hóa thể thao xã 500 triệu đồng, thưởng cho mỗi xã đạt chuẩn NTM 100 triệu đồng, với thôn đạt chuẩn nông thôn mới là 10 triệu đồng; hỗ trợ ngư dân mua sắm đóng mới tàu khai thác thủy sản 200 triệu đồng/tàu công suất từ 90CV trở lên; hỗ trợ 500 triệu đồng cho 1km giao thông nội đồng thuộc vùng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, 300 triệu đồng cho 1km kênh mương nội đồng vùng sản xuất tập trung,... và nhiều cơ chế hỗ trợ khác tạo đà kích cầu cho việc XDNTM ở các xã, các khu dân cư ngày thêm phát triển.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và có nhiều cơ chế kích cầu, khơi được tinh thần chung tay XDNTM của cộng đồng dân cư, hy vọng, trong thời gian tới, các địa phương trên toàn huyện Nga Sơn sẽ có nhiều thành tích mới, góp phần đưa nhiệm vụ XDNTM của huyện về đích đúng kế hoạch đề ra.

 

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top