Các siêu thị VinMart Hà Nội và TP. HCM trong những ngày giáp Tết bất chợt trở nên rực rỡ khác thường với tràn ngập sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, cúc cùng muôn màu rực rỡ các loài hoa đẹp…
Đây là các loài hoa, cây cảnh Tết của các chủ vườn tại khu vực Hà Nội & Tp.HCM được VinMart hỗ trợ quy hoạch khu vực riêng để trưng bày và bán sản phẩm. Từ 7/2 đến 14/2 (tức 29 Tết âm lịch), bạt ngàn các loại hoa – cây cảnh đẹp đã được mang về trưng bày tại các siêu thị, góp phần tạo nên một không khí “chợ Xuân” đúng nghĩa đầy sắc màu rực rỡ.
Khu vực trưng bày hoa Tết nằm ở khu vực trung tâm siêu thị, được trang trí bắt mắt thu hút khách hàng.
Sắc màu rực rỡ hoa Tết làm không khí chợ Xuân ngập tràn không gian siêu thị.
Tất cả các khách hàng đều hào hứng với “chợ hoa Xuân” siêu thị VinMart.
Chợ hoa Tết trong VinMart giúp khách hàng tiện lợi gấp đôi khi vừa dễ dàng mua thực phẩm Tết tươi ngon & an toàn, vừa thoải mái lựa chọn cây cảnh trưng Tết.
Với lợi thế về độ phủ và diện tích mặt bằng lớn, chương trình của VinMart nhằm hỗ trợ các nhà vườn có thêm một lựa chọn điểm bán trong một không gian mới, hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn.
Các loại cây cảnh tết cũng được chủ vườn trưng bày đẹp mắt, tăng thêm lựa chọn cho khách hàng.
Chợ hoa Tết VinMart được thiết kế đẹp lung linh còn trở thành điểm “check in” mới được yêu thích của chị em tranh thủ lúc đi siêu thị.
Các hộ trồng cây cảnh được khuyến khích niêm yết giá trên từng sản phẩm để minh bạch giá cả.
Hệ thống siêu thị VinMart mở cửa đến trưa ngày 15.2 (tức 30 Tết) và khai trương đầu xuân vào ngày 20.2 (mùng 4 Tết Nguyên Đán).
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.