Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 7 năm 2014 | 11:16

Ngành thuế Hà Nội: Mập mờ quản lý, thu phí kinh doanh

KTNT – Thời gian qua, Báo Kinh tế nông thôn liên tiếp nhận thông tin bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng về việc thu phí trông xe máy của Công ty CP Thăng Long (Cty Thăng Long) cao gấp 3-4 lần so với quy định trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). 

Cụ thể, hành lang vỉa hè dọc cổng vào bến xe Mỹ Đình có điểm trông xe của Cty Thăng Long thu phí trông xe máy từ 5 – 10 nghìn đồng/lượt, cho dù gửi trong ngày hoặc lấy ngay. Việc này gây bất bình cho người dân. 

Mặt khác, đây là cửa bến cho xe khách các tỉnh lẻ đổ về, lượng khách đông, dẫn đến gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Mặc dù đoạn này là đường đôi nhưng luôn bị ùn tắc, bởi vỉa hè nơi dành cho người đi bộ đã bị chiếm đóng làm bãi trông xe, lòng đường thì phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe khách với mật độ đông.

Điều đáng nói là sự việc này diễn ra công khai và thời gian dài nhưng chính quyền sở tại và ban ngành liên quan (trong đó có ngành thuế) lại mập mờ khi trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, cho biết: “Đối với việc trật tự đô thị có nhiều cơ quan chức năng phối hợp, riêng bãi đỗ xe của Cty Thăng Long, phường chỉ có chức năng kiểm tra hành chính, còn việc kiểm tra giấy phép, thu có đúng quy định hay không, xử lý thì là của các cơ quan chức năng chứ phường không được làm việc đó”.

Cho dù ông Lâm nói phường chỉ quản lý về mặt hành chính nhưng khi chúng tôi hỏi địa chỉ của Cty Thăng Long thì ông này lại: “không biết và phường không thu phí đơn vị này, việc trật tự đô thị giao cho công an phường, các anh phải làm việc với công an”. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi nối máy trao đổi trực tiếp với ông Đinh Văn Thanh, Trưởng công an phường Mỹ Đình 2 ngay tại phòng làm việc ông Lâm thì: “Cty Thăng Long có phép của UBND huyện Từ Liêm cũ cấp phép trên vỉa hè, các anh liên hệ với công an quận, phòng đăng ký koanh quận”.


Để rộng đường dư luận và rõ thông tin về Cty Thăng Long, chúng tôi tiếp tục liên hệ Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, được ông Nguyễn Viết Đông, Đội trưởng đội Hành chính, hướng dẫn: “Các anh phải liên hệ chỗ chị Yến, Trưởng phòng tuyên truyền Cục Thuế thành phố Hà Nội, sau đó cần cung cấp gì thì quay lại chúng tôi theo quy định”.

Rõ ràng, nếu theo quy định của thành phố Hà Nội về người phát ngôn cho báo chí phải được công bố họ tên đầy đủ và số điện thoại nhưng sau một hồi phân bua lý lẽ theo Chỉ thị 25 và Thông tư 05 của thành phố Hà Nội về việc cung cấp thông tin cho báo chí, ông Đông lại lần tìm mãi không thấy số điện thoại và liên lạc với phòng Tuyên truyền Cục thuế Hà Nội. Khi chúng tôi cung cấp thêm vé trông xe của Cty Thăng Long, đuối lý, ông này phân trần: “Vé này không phải thuế phát hành và cơ quan thuế không quản lý, người ta tự in, thiếu thông tin, không biết chi cục hay cục quản lý. Và nếu quản lý thì chúng tôi cũng không kiểm tra thường xuyên được. Các anh lên Cục thuế liên hệ cung cấp thông tin”. 

Không tìm được câu trả lời thích đáng từ Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, chúng tôi tiếp tục lên Cục Thuế Hà Nội liên hệ làm rõ, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng tuyên truyền Cục Thuế Hà Nội, cho biết: “Cái gì cũng có quy trình của nó, qua thông tin các anh cung cấp, chúng tôi xem Cty Thăng Long này ở đâu, lòng lề đường là Phòng Kinh tế quận cấp phép trông giữ xe và không phải 100% đơn vị trên địa bàn Chi cục Thuế đều biết cả”.

Bà Yến còn yêu cầu để lại nội dung làm việc và Cục Thuế sẽ trả lời qua công văn nhưng sự việc diễn ra từ hôm 27/6 đến nay đã hơn 1 tuần vẫn chưa nhận được hồi âm.

Không biết Cty Thăng Long thuộc Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Cục Thuế Hà Nội quản lý thu phí hay chúng tôi phải lên Tổng cục Thuế mới biết rõ thông tin?! 

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Nhất Nam 
Ảnh nhỏ: Vỉa hè Cty Thăng Long trông giữ xe máy.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top