Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 1 năm 2019 | 14:58

Ngành VH - TT - DL Thái Nguyên: Một năm thắng lớn

Năm 2018, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, Thái Nguyên đoạt 7 huy chương vàng, vượt 4 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra.

 

3.JPG
Nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008-2018.
 

Hoạt động văn hóa hướng tới cơ sở, người dân

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thái Hanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết, năm 2018, kết quả lớn nhất của ngành là các hoạt động văn hóa đều hướng tới cơ sở, hướng tới người dân, từng bước nâng cao chất lượng, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Phong trào toàn dân đoàn kết đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Các hoạt động sự nghiệp từng bước được đổi mới, hướng tới chất lượng, hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị.

Trong lĩnh vực thể thao, Thái Nguyên đã khẳng định được vị thế trên đấu trường trong nước và quốc tế. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, Thái Nguyên đứng thứ 2/19 tỉnh miền núi toàn quốc, xếp 21/65 đoàn tham gia, đã hoàn thành và vượt 4 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Về lĩnh vực du lịch, Sở đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày 08/8/2018 về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Nghị quyết đánh giá tiềm năng, xác định, định hướng phát triển từ nay đến năm 2030, tập trung vào 3 loại hình du lịch. Một, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với tài nguyên du lịch hồ Núi Cốc, các giá trị vật thể, phi vật thể của vùng trà Tân Cương và các vùng trà khác trong tỉnh.

 

1.JPG

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các VĐV, HLV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII/2018.

 

Hai, du lịch về nguồn với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc vùng ATK.

Ba, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm hướng tới trải nghiệm vùng trà và văn hóa trà.

Đây là 3 loại sản phẩm du lịch tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực để thực hiện, sớm có sản phẩm, từ đó thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Lĩnh vực văn hóa, gia đình được đẩy mạnh, phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là Hội Phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền, giúp giảm thiểu bạo lực gia đình. Trong Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

10 sự kiện văn hóa, tiêu biểu 2018

 

2.JPG
Nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
  1. Để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân về đạo lý Uống nước nhớ nguồn thông qua tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972 và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm thanh niên xung phong Đại đội 915.
  2. Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/8/2018 về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.
  3. Thể thao Thái Nguyên đã khẳng định vị thế so với các tỉnh, thành trong toàn quốc và trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới: Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII/2018, Thái Nguyên đoạt 07 HCV, 09 HCB, 15 HCĐ, đứng thứ 2/19 các tỉnh miền núi, đứng thứ 21/65 đoàn tham gia, vượt 04 bậc so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tham gia các giải Đông Nam Á, châu Á và thế giới đoạt 14 HCV, 09 HCB, 05 HCĐ.
  4. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nâng lên về chất lượng và số lượng, tỷ lệ gia đình văn hoá tăng 1,2%; làng bản, tổ dân phố văn hoá tăng 2,5% so với năm 2017.
  5. Có 05 di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia gồm: Lượn cọi của người Tày; Pả Dung của người Dao; Lễ Cấp sắc của người Sán Dìu; Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay; Lễ hội đình Phương Độ.
  6. Đạt kết quả cao tại liên hoan, cuộc thi khu vực, toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức như: Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc; Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI/2018; Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc.
  7. Tổ chức nhiều hoạt văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân trong tỉnh như: Liên hoan mô hình, mẫu hình văn hóa văn nghệ cơ sở; kể chuyện theo sách; sáng tác và triển lãm tranh thiếu nhi; chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ vùng đặc biệt khó khăn.
  8. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 02 tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018 có 90/139 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, tăng 16,17%; 124/139 xã đạt tiêu chí văn hoá, tăng 13,49% so với năm 2017.
  9. Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đạt giải thưởng du lịch bền vững ASEAN 2018 tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á- ATF; Khách du lịch quốc tế đến Thái Nguyên tăng 6% so với năm 2017.
  10. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018, số vụ bạo lực gia đình giảm từ 413 vụ (năm 2008) xuống còn 155 vụ (năm 2018); đã có 18 tập thể, 18 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top