Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2018 | 11:13

Ngành xây dựng Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2018

Trước quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản (BĐS), sự tăng trưởng ổn định của GDP, ngành xây dựng Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để phát triển mạnh mẽ trong năm 2018 và những năm tới đây.

Tại buổi Toạ đàm “Tiềm năng phát triển ngành xây dựng Việt Nam năm 2018” tổ chức vào ngày 2/1, các chuyên gia kinh tế, đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp hàng đầu tham gia trong lĩnh vực xây dựng đã đưa ra những tiềm năng phát triển cũng như những thách thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam những năm tới đây.

Nguồn vốn dành cho ngành xây dựng

Đánh giá về nguồn vốn dành cho ngành xây dựng, tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín nhận định, với tốc độ đô thị hoá gia tăng mạnh mẽ, đây được coi là nền tảng của ngành xây dựng. Cùng với đó, báo cáo triển vọng đô thị hoá thế giới cũng thông tin tốc độ tăng trưởng dân số bình quân của Việt Nam là 1,2 – 1,5%/năm và tốc độ tăng trưởng trung bình là 3,4%/năm. Mức tăng ghi nhận vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khu vực Asean và các nước khác trên thế giới. Vì thế, tiềm năng tăng trưởng phân khúc nhà ở trong tương lai là rất lớn, nhu cầu văn phòng tăng mạnh mẽ và phân khúc công nghiệp, kho vận hoạt động tốt nhờ dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam.

Nhiều chuyên gia, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi toạ đàm

Theo ông Tín, Bộ Giao thông vận tải, Việt Nam cần đến 48 tỷ USD cho việc phát triển hạ tầng giao thông trong 5 năm tới, trong khi đó nguồn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 37,2%, vốn ODA tài trợ 28,2%, phần còn lại đóng góp từ nguồn vốn khác lên đến 34,4%. Các gói vay chủ yếu bao gồm các hình thức hợp đồng công tư (PPP), vay vốn từ ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư M&A….

Một thông tin quan trong cũng được ông Tín đưa ra, việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Hiện nay, theo Thông tư số 36, tỷ lệ vốn vay đang ở tỷ lệ 50% - 60% nhưng theo Thông tư số 19 tỷ lệ này giảm còn 45% từ ngày 12/2/2018 và sẽ giảm xuống còn 40% từ ngày 1/1/2019. Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn này, Ngân hàng Nhà nước đưa ra mục tiêu tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, giảm vốn vào lĩnh vực phi sản xuất.

Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, ngành xây dựng Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ song song với sự tăng trưởng của GDP. Theo đó, trong 3 từ 2015 – 2017 có thể thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành xây dựng. Bước qua năm 2018, ngành xây dựng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào tăng trưởng này một cách ngoạn mục.

Cùng nhận định này, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc bộ phận đầu tư của Savills Việt Nam nhận định, trong vòng 15 năm qua, ngành xây dựng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh. Nguyên nhân được cho là do Việt Nam đặc biệt tại các đô thị lớn của cả nước hiện đang có tốc độ phát triển đô thị mạnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…. Do đó, kỳ vọng của giai đoạn từ năm 2018 - 2020 ngành xây dựng sẽ phát triển một cách vượt bậc. Trong đó, nhóm công trình giao thông, xây dựng sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn 5 năm tới đây.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2017 đã có hơn 4.000 doanh nghiệp BĐS được thành lập mới, tăng gần 63% so với năm 2016 và số vốn đăng ký cũng chiếm nhiều nhất đạt khoảng gần 284.000 tỷ đồng. Cho thấy lĩnh vực xây dựng BĐS hiện đang là ngành kinh doanh hấp dẫn. Cùng với đó, bảng xếp hạng Profit500 năm nay của Vietnam Report, ngành Xây dựng, vật liệu xây dựng, BĐS có số doanh nghiệp xuất hiện nhiều nhất, chiếm 17,4% tổng số doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng, tiếp sau đó là ngành tài chính và đồ uống.

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi toạ đàm

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế của ngành xây dựng, ngành cũng cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể, theo ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình đánh giá, hiện tại Việt Nam đang có những ưu thế rất lớn để phát triển ngành xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn, kích thích nền kinh tế phát triển. Trong những năm gần đây, ngành Xây dựng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về trình độ quản lý lẫn kỹ thuật công nghệ thi công và đã thành công trong việc thay thế nhà thầu ngoại ở nhiều dự án lớn có yêu cầu kỹ mỹ thuật cao, nhiều dự án đã khẳng định ưu thế ngành xây dựng tại thị trường trong nước.

Để ngành xây dựng phát triển bền vững và ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh để ngành xây dựng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Theo ông Lê Viết Hải, cần cho phép các hiệp hội ngành nghề nói chung và Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nói riêng chia sẻ một phần nhiệm vụ quản lý chuyên ngành như việc đánh giá năng lực, xếp hạng nhà thầu, cấp chứng chỉ hành nghề, tổ chức các giải thưởng, để công tác này đi vào thực chất, có hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Tổ chức những chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị quốc tế cho đối tượng sẵn sàng đi lao động nước ngoài bao gồm cả công nhân, kỹ sư và chuyên gia trong ngành xây dựng. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển và nhanh chóng cấp bằng sáng chế cho những phát minh kỹ thuật công nghệ mới trong xây dựng để đảm bảo năng lực cạnh tranh bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.

Ngành xây dựng Việt Nam được nhận định sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm 2018

Người đứng đầu của Hoà Bình Corp cho hay nếu cần phải có những chính sách phù hợp khuyến khích doanh nghiệp xây dựng Việt Nam chuyên môn hoá sản phẩm. Cần phải có những doanh nghiệp xây dựng chuyên sâu về nhà ở, hoặc về công trình bệnh viện, trường học hoặc một loại công trình công nghiệp hay hạ tầng. Như vậy, nguồn lực sẽ được tập trung đúng chỗ, tính chuyên môn hoá sẽ rất sâu và năng lực cạnh tranh quốc tế sẽ được nâng lên. Truyền thông rộng rãi về chính sách khuyến khích phát triển thị trường xây dựng ra nước ngoài, truyền bá tư duy toàn cầu cho chủ doanh nghiệp xây dựng, thúc đẩy sự phấn đấu tự hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế, xem việc chiếm lĩnh thị trường thế giới là mục tiêu của mình./.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top